Belarus và Nga có thể "đáp trả thỏa đáng" trước việc triển khai căn cứ Mỹ ở Ba Lan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Andrei Rawkow tuyên bố cho biết nhóm quân đội Belarus và Nga trong khu vực có tất cả các thành phần cần thiết cho quốc phòng, cũng như cho một "đáp trả thỏa đáng" đối với việc triển khai căn cứ quân sự của Mỹ ở Ba Lan
Belarus va Nga co the
Ảnh: AP Photo / Lee Jin-man

"Cộng hòa Belarus là một chủ đề của Liên minh nhà nước với Liên bang Nga, áp dụng chính sách quốc phòng thống nhất. Sự hiện diện và hoạt động của một nhóm quân đội trong khu vực, có trong thành phần tất cả các trang bị cần thiết cho nhu cầu quốc phòng, cũng như để đáp trả thỏa đáng — một biện pháp ngăn chặn và bảo đảm an ninh hiệu quả cho các công dân Belarus và Nga trước khả năng triển khai căn cứ quân sự Hoa Kỳ gần biên giới của Nhà nước Liên minh", ông Ravkov trả lời một câu hỏi về phản ứng của Minsk và Moskva đối với việc triển khai căn cứ Mỹ gần biên giới của Belarus và Nga.

Tin mới