Bên trong nhà màn nilon khổng lồ có gì độc đáo?

Công trình nhà kính lớn nhất thế giới với diện tích 20.000m2 đang được xây dựng ở miền Bắc Pháp.

Tropicalia là nhà kính nhiệt đới có hình mái vòm đang được xây dựng gần vùng bờ biển Côte d'Opale, miền bắc Pháp. Nó có diện tích 20.000m2 và được bao phủ bởi lớp màn nilon khổng lồ.

Phối cảnh bên trong nhà kính khổng lồ Tropicalia.

Bên trong nhà kính khổng lồ, cây xanh được trồng phủ kín bề mặt và du khách sẽ đi dạo dọc lối đi dài hơn 500m.

Dự án sẽ là sự kết hợp giữa khoa học và kinh doanh, bởi vì Tropicalia sẽ phục vụ các nhà khoa học trong nhiều nghiên cứu, đồng thời đón tiếp du khách tham quan và phục vụ họ ăn ngủ tại tổ hợp nhà hàng, khách sạn trong khuôn viên.

“Địa điểm độc đáo này sẽ bao gồm hệ thực vật đa dạng, các loài bướm, hoa ngoại lai, chim ruồi, thác nước, bể thủy sinh, cá, rùa, cá sấu và nhiều loại động vật khác”, chủ đầu tư dự án Tropicalia cho biết.

Nhà kính Tropicalia được xây dựng ở miền Bắc Pháp, nơi có nhiệt độ xuống gần ngưỡng đóng băng vào mùa đông, nên du khách có cơ hội trải nghiệm vô cùng lý thú khi đi bộ từ bãi đỗ xe lạnh giá tới khu vực nhiệt đới trong vòng vài phút.

Theo kế hoạch hiện tại, dự án Tropicalia dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Chủ đầu tư, công ty Coldefy & Associates, ước tính rằng nhà kính của họ sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm.

Tin mới