Bến xe miền Trung - điểm nhấn cửa ngõ phía Nam thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Bến xe miền Trung là công trình nằm trong dự án Khu dịch vụ vận tải đường bộ Nam TP.Vinh.  Là một tổ hợp các công trình dịch vụ vận tải gồm:  Bến xe khách Miền Trung, Trung tâm đào tạo lái xe, Cửa hàng xăng dầu, Dịch vụ khách sạn - nhà nghỉ, kho bãi cho thuê, Trung tâm sát hạch lái xe…với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Vinh là đô thị loại 1, đưa các hoạt động về dịch vụ vận tải, bến bãi ra ngoài thành phố, góp phần giải toả ách tắc giao thông trong nội thành phố Vinh, giảm thiểu TNGT.

Chiều 2/8 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra dự án Bến xe miền Trung đẻ chuẩn bị cho việc nghiệm thu và đưa vào hoạt động
Chiều 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra dự án Bến xe miền Trung để chuẩn bị nghiệm thu và đưa vào hoạt động. Ảnh: Sỹ Minh
Nằm ngay bên đường tránh TP Vinh, Bến xe Miền Trung là một điểm nhấn cửa ngõ phía Nam thành phố Vinh  đã hoàn thiện để sẵn sàng đón khách trong tháng 8/2017
Nằm ngay bên đường tránh TP Vinh, Bến xe Miền Trung là một điểm nhấn cửa ngõ phía Nam thành phố Vinh đã hoàn thiện để sẵn sàng đón khách trong tháng 8/2017. Ảnh: Sỹ Minh
Nội thất hiện đại, sang trọng, tiện lợi
Nội thất hiện đại, sang trọng, tiện lợi. Ảnh: Sỹ Minh

Cổng vào bến gồm 3 làn xe,làn dành cho xe khách, xe con, xe máy đề quản lý bằng thẻ từ tích hợp

Cổng vào và ra bến gồm 3 làn xe, làn dành cho xe khách, xe con, xe máy được quản lý bằng thẻ từ tích hợp thông minh, tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Ảnh: Sỹ Minh
Thể từ tịch hợp qua cổng đảm bảo chính xác, nhanh chóng và tiện lợi cho mọi khách hàng
Thẻ từ tích hợp thông minh qua cổng, đảm bảo chính xác, nhanh chóng và tiện lợi, an toàn cho mọi khách hàng. Ảnh: Sỹ Minh
Trung tâm quán lý công nghệ thông tin đã lắp đặt hoàn chính  điều hành bến xe
Trung tâm quản lý công nghệ thông tin đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điều hành bến xe thông minh. Ảnh: Sỹ Minh
Trung tâm bán vé gồm 18 cửa, áp dụng phần mềm bán vé chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản
Trung tâm bán vé gồm 18 cửa, áp dụng phần mềm bán vé chuyên nghiệp phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ảnh: Sỹ Minh
Nhan viên được tuyển dụng mới 90% có trình độ đại học, được đào tạo mới, đào tạo lai, đáp ứng nhu cầu cao để vận hành bến xe theo công nghệ mới
Đội ngũ nhân viên Bến xe miền Trung được tuyển dụng mới, đa số có trình độ đại học, được đào tạo mới, đào tạo lại, đáp ứng nhu cầu cao để vận hành bến xe theo công nghệ hiện đại, bến xe thông minh. Ảnh: Sỹ Minh
Bến xe miền trung đã sẵn sàng đón khách trong thánh 8/2017

Bến xe miền Trung đã sẵn sàng đón khách trong tháng 8/2017. Ảnh: Sỹ Minh

Bến xe miền Trung nằm bên cạnh đường tránh thành phố Vinh thuộc khối 2, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An, là cửa ngõ giao thông phía Nam thành phố. 

Khi đưa vào hoạt động Bến xe miền Trung góp phần giảm thiểu ắc tắc giao thông nội thành, giải quyết việc làm, nhiều dịch vụ, tạo thuận lợi cho hành khách và các doanh nghiệp vận tải hành khách đường dài; góp phần vào tăng trưởng ngân sách cho TP Vinh và tỉnh Nghệ An.         

                                                                                                                                  Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới