Bênh anh rể, kẻ mang hai tiền án đánh chết người

Hay anh rể bị đánh, người đàn ông ở Đồng Tháp lao thẳng xe máy vào đối thủ, cầm nón bảo hiểm đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

benh-anh-re-ke-mang-hai-tien-an-danh-chet-nguoi
Tiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Long Hồ.

Ngày 29/6, TAND Đồng Tháp xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quang Tiến (38 tuổi, TP Sa Đéc) 20 năm tù về tội Giết người. 

Theo hồ sơ, tối 8/11/2016, anh Phan Quốc Tùng cùng bạn tổ chức nhậu ở nhà vợ sắp cưới thì anh rể của Tiến đến đòi nợ. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhưng được can ngăn nên cùng bỏ về.

Hay tin anh rể bị đánh, Tiến chạy xe máy truy đuổi và lao thẳng vào Tùng khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Tiến dùng nón bảo hiểm đánh liên tục vào đầu Tùng đến khi có người can ngăn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại tòa, Tiến thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Giết người và thuộc trường hợp có tính chất côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm.

Trước đó, Tiến từng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới