Bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò lan đến huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Yên Thành là địa phương mới nhất trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch bệnh này, hiện lực lượng chức năng huyện này đang tập trung khoanh vùng, khống chế dịch lây lan.
Thông tin từ phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Thành cho biết, dịch viêm da nổi cục vừa xuất hiện tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành khiến nhiều trâu bò bị mắc bệnh, trong đó địa phương đã phải tiêu hủy một con bò chết.
Lực lượng chức năng xã Tân Thành, huyện Yên Thành tiêu hủy bò nhiễm dịch viêm da nổi cục. Ảnh: N.C
Lực lượng chức năng xã Tân Thành, huyện Yên Thành tiêu hủy bò nhiễm dịch viêm da nổi cục. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Thành cho biết: "Với tổng đàn trên 40.000 trâu bò thì việc xuất hiện dịch viêm da nổi cục là điều rất đáng quan ngại. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo xã Tân Thành khoanh vùng, cách ly số trâu bò bị nhiễm bệnh để chữa trị. Bên cạnh đó, các địa phương cần phải kêu gọi người dân khẩn trương đăng ký tiêm vắc xin viêm da nổi cục, không để dịch bùng trên diện rộng."

Như vậy, huyện Yên Thành là địa phương thứ 19 của tỉnh Nghệ An xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm này, hiện chỉ còn 2 địa phương là Kỳ Sơn và Tương Dương chưa xuất hiện dịch.
Bò nhiễm dịch viêm da nổi cục sẽ trở nên gầy gò, ốm yếu, nếu sức đề kháng kém sẽ chết. Ảnh: N.C
Bò nhiễm dịch viêm da nổi cục sẽ trở nên gầy gò, ốm yếu, nếu sức đề kháng kém sẽ chết. Ảnh: N.C

Đến ngày 12/4, dịch viêm da nổi cục đã khiến hơn 1.500 trâu, bò trên địa bàn tỉnh mắc bệnh, tỷ lệ lây lan rất cao. (Từ đầu năm đến ngày 1/4 chỉ có hơn 600 con mắc bệnh). Số bò, bê, nghé phải tiêu hủy là 108 con, tổng trọng lượng gần 18 tấn.

Nguyên nhân chủ yếu khiến dịch lây lan mạnh là do các hộ bị dịch chưa tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát quá trình giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc; việc thả rông trâu bò vẫn xả y ra thường xuyên trong vùng dịch khiến vi rút lây từ con ốm sang con khỏe dễ dàng...
Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường phun tiêu độc khử trùng để diệt muỗi, ve, mòng...là những trung gian lây lệnh. Ảnh: N.C
Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường phun tiêu độc khử trùng để diệt muỗi, ve, mòng... là những trung gian lây lệnh. Ảnh: N.C
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Chi cục Chăn nuôi & Thú y đã phân bổ trên 200.000 liều vắc-xin viêm da nổi cục để các địa phương đồng loạt tiêm phòng. Tỉnh Nghệ An cũng đã cấp 13.000 lít hóa chất để phun tiêu độc khử trùng toàn tỉnh.

Tin mới