Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông gói 7.000 chiếc bánh chưng tặng người bệnh và cán bộ, nhân viên

(Baonghean.vn) - Đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung tổ chức gói 7.000 chiếc bánh chưng tặng bệnh nhân và tập thể cán bộ nhân viên.

Năm nay, từ ngày 22/1, tạm gác lại  những bộn bề khẩn trương của công việc thường nhật, chữa bệnh cứu người, giờ phút quân quầy ấm áp bên đồng nghiệp để cùng nhau làm nên những chiếc bánh chưng Tết càng khiến cho mỗi một thành viên thêm trân trọng và gắn bó với “ngôi nhà chung Cửa Đông và Tai Mũi Họng Miền Trung”.

Nguyên liệu làm bánh đều được nhân viên bệnh viện tuyển chọn kỹ lưỡng và tỉ mẩn trong từng công đoạn thực hiện. Ảnh: PV
Nguyên liệu làm bánh đều được nhân viên bệnh viện tuyển chọn kỹ lưỡng và tỉ mẩn trong từng công đoạn thực hiện. Ảnh: PV
7.000 chiếc bánh chưng sẽ được trao tặng cán bộ nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện ĐK Cửa Đông và Bệnh viện Tai mũi họng Miền Trung. Ảnh: PV
7.000 chiếc bánh chưng sẽ được trao tặng cán bộ nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện ĐK Cửa Đông và Bệnh viện Tai mũi họng Miền Trung. Ảnh: PV

Dự kiến, từ ngày 25/1 (23 tháng Chạp), 40 nồi lớn sẽ đỏ lửa liên tục trong 3 ngày, hoàn thành 7.000 chiếc bánh chưng, để kịp trao tặng tận tay bệnh nhân và CBNV của hai bệnh viện khi Tết đến Xuân về.

Hoạt động gói, tặng bánh chưng Tết tặng cán bộ nhân viên và bệnh nhân nghèo là nét đẹp văn hóa truyền thống được bệnh viện duy trì nhiều năm qua. Ảnh: PV
Hoạt động gói, tặng bánh chưng Tết tặng cán bộ nhân viên và bệnh nhân nghèo là nét đẹp văn hóa truyền thống được bệnh viện duy trì nhiều năm qua. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Bích Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Bệnh viện Tai Mũi Họng Miền Trung chia sẻ: “Đây đã là năm thứ 7 Bệnh viện tổ chức gói, tặng bánh chưng cho bệnh nhân và tập thể CBNV. Món quà ý nghĩa này là tấm lòng và tâm huyết của Hội đồng quản trị nên tất cả nguyên liệu làm bánh đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và tỉ mẩn trong từng công đoạn thực hiện.

Dù trải qua một năm nhiều khó khăn, lo lắng do tình hình dịch bệnh nhưng ngày Tết là dịp để chúng ta dành tặng cho nhau những điều tốt đẹp, cùng nhau hướng về năm mới với niềm lạc quan và tin tưởng. Hoạt động gói, tặng bánh chưng của năm nay vì thế càng thêm ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần người bệnh và cán bộ nhân viên; nhắc nhở mỗi người tưởng nhớ về cội nguồn, về nét văn hóa truyền thống nhân văn, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”./.

Tin mới