Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh:Cung cấp dịch vụ sản phụ khoa chất lượng cao

(Baonghean) - Được xác định là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện, với hệ thống trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho mẹ và bé ngay từ lúc mang thai đến khi sinh nở; Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh.
Nơi hồi sinh, “ươm mầm” sự sống
Mỗi ngày khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh tiếp nhận hàng trăm sản phụ đến thăm khám, điều trị, dưỡng thai và cả những bà mẹ đến kỳ sinh nở.
Nhưng với sự tận tình, ân cần của các y bác sĩ dành cho những “bệnh nhân đặc biệt”, ở nơi thường xuyên chào đón những đứa trẻ đến với thế giới, chúng tôi cảm nhận tình cảm ấm áp, niềm vui, hạnh phúc luôn ngập tràn. Đó là niềm hạnh phúc của những người mẹ, người cha, những người thân trong gia đình khi chào đón thành viên mới và có cả những niềm hạnh phúc của những y bác sĩ khi hoàn thành sứ mệnh của mình, khi chào đón hài nhi bé bỏng chào đời. 
Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh - nơi hồi sinh, ươm mầm sự sống. Ảnh: Mỹ Hạnh
Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh - nơi hồi sinh, "ươm mầm" sự sống; là địa chỉ tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Mỹ Hạnh
Thế nhưng, cũng chính nơi này, các y bác sĩ luôn phải đối mặt với những tình huống khẩn cấp, những ca bệnh hiểm nguy; có lúc phải giành giật sự sống cho những đứa trẻ, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho những gia đình.
Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐKTP Vinh chia sẻ về những “ca khó” mà các y bác sĩ đối mặt với sinh tử. Anh còn nhớ như in trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Th (Nam Cường, Nam Đàn) sinh con thứ 4, nhập viện trong tình trạng đau liên tục, cổ tử cung mở, thai ngôi ngược, tim thai đập chậm và rời rạc, do cơn co xảy ra quá nhanh.
Trong tình trạng khẩn cấp, để kịp thời cứu sản phụ và em bé, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã quyết định chuyển bệnh nhân lên phòng mổ. Sau gần 1 tiếng được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, gia đình chị Th. đã vô cùng hạnh phúc chào đón thành viên mới. 
Khoa Phụ sản Bệnh viện Thành phố tiếp nhận xử lý thành công nhiều
Khoa Phụ sản Bệnh viện Thành phố tiếp nhận xử lý thành công nhiều "ca khó" trong sản khoa. Ảnh Mỹ Hạnh
Không chỉ hồi sinh sự sống kỳ diệu cho nhiều trường hợp sản phụ và em bé gặp nguy hiểm, khoa Phụ sản còn là nơi “ươm” mầm sự sống. Bởi nơi đây thường tiếp nhận những ca khó sinh, điều trị và dưỡng thai, theo dõi và chăm sóc chu đáo cho mẹ và bé từ thời kỳ thai nghén; đến lúc chào đón các bé an toàn.  Với nhiều gia đình như gia đình chị Phạm Thị Mai Tr. (Phường Lê Lợi, TP. Vinh) các bác sỹ ở khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐKTP Vinh là những ân nhân. Bởi, hai vợ chồng chị nhiều năm chưa sinh được em bé, với tiền sử mắc bệnh, khó giữ thai, sau khi phát hiện có thai, chị đã nhập viện và điều trị, dưỡng thai tại khoa Phụ sản (8-9 tuần đầu). Sau khi sức khỏe ổn định, chị được điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ. Khi có bất kỳ những thay đổi bất thường nào về sức khỏe chị đều được các bác sĩ tận tình hướng dẫn, tư vấn đến lúc “mẹ tròn con vuông”.
Chị Tr. vẫn lâng lâng cảm xúc vui sướng khi chia sẻ về hành trình thai kỳ với biết bao lo âu đến giây phút diệu kỳ chào đón con trai đầu lòng: “Các bác sĩ bệnh viện luôn đồng hành, chăm sóc, tư vấn, điều trị và động viên tinh thần để giúp cho tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Và sau bao chờ mong, hi vọng, gia đình đã vô cùng hạnh phúc khi mẹ và bé an toàn. Gia đình tôi rất biết ơn sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của các y, bác sỹ”. Đa dạng dịch vụ chăm sóc, điều trị thai kỳ  Xác định là một trong những khoa mũi nhọn của bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ của khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh luôn được chú trọng đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật, cùng với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang như: giàn nội soi cổ tử cung, 4 máy mornitor theo dõi nhịp tim thai; 1 máy siêu âm; giàn mổ nội soi... Cùng với đó, bệnh viện còn tập trung triển khai các kỹ thuật mới tại khoa như: Kỹ thuật mổ lấy thai, phẫu thuật nội soi cắt tử cung và sa sinh dục; phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng và chửa ngoài tử cung; điều trị chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng phương pháp nội khoa… 
Khoa  Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, là địa chỉ tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Mỹ Hạnh
Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Ảnh: Mỹ Hạnh
Với hệ thống trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng mang lại cho chị em phụ nữ những giải pháp toàn diện và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe phụ khoa và thai kỳ. Khoa chú trọng đa dạng các dịch vụ chăm sóc, điều trị thai kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao như: Dịch vụ chăm sóc thai sản trọn gói cùng với các lớp học tiền sản, chương trình hướng dẫn tiền sản, chương trình tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh được tổ chức thường xuyên để mang lại những thông tin và kỹ năng cần thiết cho các bà mẹ; Dịch vụ tư vấn và săn sóc sơ sinh sau đẻ, đẻ chọn giờ theo nguyện vọng của bệnh nhân, phòng dịch vụ (VIP),...
Bởi vậy, các sản phụ đến thăm, khám sức khỏe tại đây sẽ tư vấn, theo dõi và chăm sóc chu đáo cho mẹ và bé từ thời kỳ thai nghén, đến kỳ sinh nở. Sau khi sinh, mẹ và bé sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn trong phòng bệnh tiện nghi, cùng với sự chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ và nữ hộ sinh tại bệnh viện.
Khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐKTP Vinh - nơi gửi gắm niềm tin của sản phụ, bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt
Khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐKTP Vinh - nơi gửi gắm niềm tin của sản phụ, bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt
 Không chỉ mang lại các dịch vụ an toàn cho bé và mẹ, khoa còn có các dịch vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phụ khoa bằng các phương pháp hiện đại: Siêu âm chẩn đoán bệnh lý sản phụ khoa; Siêu âm chẩn đoán trước sinh; Dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến sinh đẻ và bệnh lý sản - phụ khoa,...
Thực hiện chức năng khám và theo dõi định kỳ thai nghén; khám và điều trị ngoại trú các bệnh phụ khoa, khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh năm 2017 tiếp nhận trên 27.100 lượt khám; phẫu thuật 1.343 lần; có hơn 3.700 ca sinh tại bệnh viện.
Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, Bác sỹ CKI Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng khoa Phụ sản cho biết: Khoa tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo huớng chuyên môn hóa; chú trọng chất lượng các dịch vụ khám và sàng lọc các bệnh phụ khoa và chăm sóc sản phụ, em bé  theo yêu cầu; Từng bước thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản; Triển khai các phương pháp mới: đẻ không đau, giảm đau sau đẻ và mổ,... Để tiếp tục duy trì phát triển “thương hiệu” là  địa chỉ y tế uy tín, ngày càng có nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh gửi gắm niềm tin trong chăm sóc sức khỏe sản - phụ khoa./.

Tin mới