Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ đặc biệt khó khăn tại Quỳ Hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 29/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp phối hợp với các địa phương tổ chức lễ bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Châu Thành và Văn Lợi.
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Trương Thị Hạ - đồng bào dân tộc Thổ ở xóm Đại Thành, xã Văn Lợi. Ảnh: Phan Giang

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Trương Thị Hạ - đồng bào dân tộc Thổ ở xóm Đại Thành, xã Văn Lợi. Ảnh: Phan Giang

Hai gia đình được bàn giao nhà đại đoàn kết gồm bà Vi Thị Tuyết - đồng bào dân tộc Thái ở bản Na Án, xã Châu Thành và bà Trương Thị Hạ - đồng bào dân tộc Thổ ở xóm Đại Thành, xã Văn Lợi. Cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, đơn thân bị ốm đau lâu năm và bản thân bà bà Vi Thị Tuyết đang nuôi con bị bệnh thiểu năng. Ngôi nhà ở lâu nay của 2 bà cũng đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Biết được hoàn cảnh của 2 bà, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp, hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết. Cả hai ngôi nhà đều đã hoàn thành sau 3 tháng thi công, mỗi nhà có trị giá từ 120-130 triệu đồng.

Ngôi nhà của bà Trương Thị Hạ - đồng bào dân tộc Thổ ở xóm Đại Thành, xã Văn Lợi có trị giá 120 triệu đồng. Ảnh: Phan Giang

Ngôi nhà của bà Trương Thị Hạ - đồng bào dân tộc Thổ ở xóm Đại Thành, xã Văn Lợi có trị giá 120 triệu đồng. Ảnh: Phan Giang

Ngoài số tiền được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ, số còn lại các gia đình vay mượn anh em họ hàng và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Thành, Văn Lợi và các tổ chức xã hội khác hỗ trợ bằng tiền và giúp đỡ ngày công trong quá trình xây dựng nhà ở.

Được biết, thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện rất có ý nghĩa như ủng hộ bệnh nhân nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng bị thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Vi Thị Tuyết - đồng bào dân tộc Thái ở bản Na Án, xã Châu Thành. Ảnh: Phan Giang

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Vi Thị Tuyết - đồng bào dân tộc Thái ở bản Na Án, xã Châu Thành. Ảnh: Phan Giang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết góp phần vào công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Qua đó, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, tinh thần “Tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo” của bệnh viện đối với các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tin mới