Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An: Địa chỉ tin cậy của người bệnh

(Baonghean) - Được thành lập từ năm 1957 với cái tên “Phân viện Lao” trực thuộc Bộ Y tế, từ buổi đầu với điều kiện Bệnh viện còn thiếu thốn cả cơ sở vật chất lẫn nhân lực, sau 60 năm nỗ lực xây dựng để có một Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tuyến tỉnh như hôm nay.

Để có được nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cũng như trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của một Bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, các thế hệ cán bộ, nhân viên, các y, bác sỹ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để đảm trách tốt việc chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm nghìn bệnh nhân lao và bệnh phổi mỗi năm. Căn bệnh một thời được xem là “tứ chứng nan y” đã được những thầy thuốc nơi đây hóa giải; hàng ngàn người bệnh đã được trao tặng lại sự sống.

Với sự nỗ lực lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, trong những năm qua, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi đã xây dựng nhiều Nghị quyết chuyên đề xây dựng Bệnh viện ngày càng không ngừng phát triển.

Tư Vấn  cho bệnh nhân Lao tại phòng Tư vấn sức khỏe cộng đồng - BV Lao và Bệnh Phổi Nghệ An.
Tư Vấn cho bệnh nhân Lao tại phòng Tư vấn sức khỏe cộng đồng - BV Lao và Bệnh Phổi Nghệ An.

Những năm gần đây, hưởng ứng và thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,  Bệnh viện đã triển khai ký cam kết giữa Giám đốc với các khoa, phòng và từng cán bộ viên chức, đặc biệt Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện không ngừng và làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ viên chức để mỗi cán bộ đều nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chủ trương lớn của Bộ.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự phối hợp của các đoàn thể nên Bệnh viện 5 năm liên tục đạt danh  hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, là đơn vị luôn đi đầu trong công cuộc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” .

Ngoài ra, hàng năm Bệnh viện còn phát động trồng cây xanh trong khuôn viên Bệnh viện và phát động phong trào chăm sóc cây trồng và tạo cảnh quan, môi trường để cho khuôn viên Bệnh viện ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc và câu lạc bộ thầy thuốc bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, trẻ em khuyết tật và đối tượng chính sách.
Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc và câu lạc bộ thầy thuốc bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, trẻ em khuyết tật và đối tượng chính sách. Ảnh tư liệu

Với sự chỉ đạo của Chương trình chống lao Quốc gia, sự trực tiếp chỉ đạo của Sở Y tế và sự cố gắng nỗ lực của Chương trình Chống  lao tỉnh,  năm 2016 công tác chống lao của tỉnh đã thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Năm 2016, chỉ tiêu giao phát hiện mới 2.600 bệnh nhân, kết quả Bệnh viện đã khám và phát hiện 2.973 bệnh nhân lao các thể; bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) của năm 2016 là 1.147 bệnh nhân (chỉ tiêu 1.200 bệnh nhân); trong đó tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi đạt 90,7%, tỷ lệ dân số được xét nghiệm đờm: 1,12%.

Năm 2016 cũng là năm Bệnh viện vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên và thầy thuốc, từng bước đưa Bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân lao và bệnh phổi. Sự phát triển ấy cũng góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển  kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng cho tỉnh nhà.

Hệ thống xử lý nước thải ở bệnh viện Lao- Phổi, ảnh tư liệu, Mai Hoa
Hệ thống xử lý nước thải ở bệnh viện Lao và bệnh Phổi. Ảnh tư liệu 

Trong cơ chế thị trường và đất nước đang hội nhập Quốc tế, mặt khác khí hậu, thiên tai diễn biến thất thường, thời tiết có nguy cơ ngày càng khắc nghiệt, cơ cấu bệnh tật có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp…  Nếu không có một giải pháp phù hợp, không có quyết sách đúng đắn, mọi tác động xấu có thể gây ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp, cũng có thể làm thành rào cản trong công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

Xác định rõ điều này, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi đã có nhiều đổi mới trong tư duy, phong cách, không ngừng nâng cao tay nghề chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ để mang lại hiệu quả cao trong công tác khám, chữa bệnh. Mục tiêu là hướng tới một Bệnh viện tình thương trong tương lai không xa và mãi là địa chỉ tin cậy của nhân dân và người bệnh. 

BSCKII Lương Văn Phùng

(Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới