Bệnh viện Nội tiết Nghệ An kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Nội tiết Nghệ An tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; mục tiêu trở thành Trung tâm kỹ thuật cao về chuyên ngành nội tiết của khu vực.

Ngày 12/4, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2009 - 2019)

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế, GS.TS Thái Hồng Quang - Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Bệnh viện Nội tiết Nghệ An (tiền thân là Trạm Nội tiết Nghệ Tĩnh, Trung tâm Nội tiết Nghệ An) được thành lập vào ngày 14/11/1977.

Trải qua 4 giai đoạn với các tên gọi khác nhau, năm 2009, Bệnh viện Nội tiết được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Nội tiết.10 năm qua, Bệnh viện đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị y tế cũng như đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện về cả quy mô lẫn chất lượng, hiệu quả KCB.

Bệnh viện triển khai các kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: Đức anh
Bệnh viện triển khai các kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: Đức Anh

Đến nay, bệnh viện có 16 khoa, phòng, 220 giường bệnh nội trú (thực kê gần 300 giường). Đồng thời, liên tục phát triển thành công nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao.

Trong hai năm 2017 và 2018, bình quân mỗi năm bệnh viện thu dung, khám và điều trị ngoại trú cho 140 - 150 nghìn lượt người, điều trị nội trú từ 6.000 - 8.000 người/năm (công suất sử dụng giường bệnh đạt 137,4%).

Thực hiện chủ trương đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, quy trình khám chữa bệnh đã được cải tiến, rút ngắn thời gian; tạo sự hài lòng cho bệnh nhân và người nhà.

Đồng thời, bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Với nhiều thành tích đạt được, dịp này, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An; 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đã được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện trong 10 năm qua.

Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Nguyệt
Phát biểu chúc mừng Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác khám và điều trị các bệnh nội tiết trong tỉnh và khu vực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục góp phần cùng ngành y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, phấn đấu đến năm 2020 trở thành bệnh viện chuyên khoa  hạng I như kế hoạch xây dựng, phát triển mạng lưới  y tế tỉnh Nghệ An đến năm 2020; góp phần cùng ngành y tế xây dựng TP. Vinh trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của khu vực; thực hiện tốt đề án nâng cao y đức cho cán bộ nhân viên...

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học mở rộng lần thứ 3, diễn ra trong hai ngày 12 va 13/4; với sự tham gia của các GS, PGS, các nhà khoa học chuyên ngành nội tiết, tim mạch./.

Tin mới