Bệnh viện Quân Y 4 tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 22

(Baonghean.vn) – Sáng 21/9, Bệnh viện Quân Y 4 tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ XXII.

Tham dự có lãnh đạo Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bệnh viện quân y trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, trường Đại học Y khoa Vinh, các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn.

Tham dự hội nghị, có đông đảo các nhà khoa học là bác sĩ quân y.
Tham dự hội nghị, có đông đảo các nhà khoa học là bác sĩ quân y.

Bệnh viện Quân y 4 là bệnh viện tuyến cuối của Quân khu 4; thời gian qua, bệnh viện có nhiều bước phát triển về mọi mặt, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, triển khai được nhiều kỹ thuật của bệnh viện tuyến A đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bộ đội và nhân dân trong khu vực.

Những năm gần đây, phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển kỹ thuật của Bệnh viện Quân y 4 đã có nhiều tiến bộ vượt bậc cả về số lượng và chất lượng trên tất cả các lĩnh vực như y học quân sự, nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng...

Phẫu thuật u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp đốt bốc hơi và cắt u bằng dao dao đốt lưỡng cực qua nội soi.
Phẫu thuật u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp đốt bốc hơi và cắt u bằng dao đốt lưỡng cực qua nội soi ở Bệnh viện Quân y 4.

Hội nghị khoa học lần thứ XXII của Bệnh viện Quân y 4 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của bệnh viện và các tuyến quân, dân y; Phát huy khả năng sáng tạo, chủ động nghiên cứu, học tập của cán bộ nhân viên quân y, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc phục vụ bệnh nhân. Hội nghị có 15 báo cáo khoa học được trình bày, phổ biến.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 4 tích cực nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho mọi đối tượng bệnh nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 4 tích cực nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho mọi đối tượng bệnh nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu: Cán bộ, nhân viên bệnh viện không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn, chủ động nâng cao chất lượng chuẩn đoán và điều trị cho mọi đối tượng bệnh nhân.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới