Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống nạn nhân bị bồn nước đè sập lên người

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tháng tích cực cứu chữa, cháu Dương Thị Minh Thảo, nạn nhân trong tai nạn sập bồn nước từ trên cao đè lên người đã bình phục và được xuất viện về nhà. Đây là niềm vui, nỗ lực lớn của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nghe tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm ngôi nhà nhỏ tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương vào chiều 29/3/2021, mọi người hối hả kéo đến nhà của cháu Dương Thị Minh Thảo (15 tuổi) và hốt hoảng nhận ra Thảo đang nằm bẹp dưới bồn chứa nước. Chân bồn nước bị gãy sập khiến bồn nặng lăn xuống, rơi đè vào người bé. Người dân đã đưa Thảo ra từ đống đổ nát, đem đi cấp cứu.

Ngôi nhà cháu Thảo nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Yến
Ngôi nhà cháu Thảo nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Yến
Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện, gia đình đã phải chuyển tuyến bệnh nhi khẩn cấp cho cháu Thảo lên Bệnh viên Sản Nhi Nghệ An lúc 20h30 cùng ngày 29/3. Bệnh nhân tới viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu, kích thích vì đau đớn, niêm mạc rất nhợt, đồng tử 2 bên bắt đầu giãn 3 mm, phản xạ ánh sáng yếu; mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt. Lồng ngực phải căng, bầm tím mạng sườn trái, gãy xương đùi trái... Bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.
Sau khi sơ cứu khẩn cấp ban đầu, bệnh nhân được chuyển thẳng lên Khoa Gây mê hồi sức. Hệ thống báo động đỏ kích hoạt toàn viện. Các chuyên Khoa Ngoại, Hồi sức tích cực ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm huyết học phối hợp chặt chẽ cấp cứu giành giật sự sống cho Thảo.
Để cứu sống cháu Thảo, các bác sĩ đã thực hiện 3 ca phẫu thuật, truyền 15 lít máu. Ảnh: Hoàng Yến
Để cứu sống cháu Thảo, các bác sĩ đã thực hiện 3 ca phẫu thuật, truyền 15 lít máu. Ảnh: Hoàng Yến
“Cháu Thảo bị đa chấn thương, dập nát thùy phổi, đứt động mạch phổi phải, tràn máu, khí màng phổi 2 bên, gãy kín 1/3 giữa xương đùi trái, hôn mê bất tỉnh, tình trạng nguy kịch. Ê-kíp cấp cứu tiến hành hồi sức, truyền dịch cao phân tử; đặt huyết áp động mạch xâm lấn và catheter tĩnh mạch trung tâm; truyền máu và chế phẩm máu. Bệnh nhân mất máu liên tục, luôn trong tình trạng sốc. Phổi của bệnh nhân có dấu hiệu bị tổn thương nặng, chúng tôi đặt ống dẫn lưu màng phổi 2 bên, rồi đặt nội khí quản thở máy. Phổi trái dẫn lưu ra máu và khí; nhưng phổi phải máu ra nhiều, liên tục 2.000 ml máu ngay sau dẫn lưu và tiếp tục ra nhiều không giảm. Hội chẩn trực lãnh đạo; các y, bác sỹ Khoa Ngoại, Gây mê, hồi sức ngoại tiến hành mở lồng ngực cầm máu cho bệnh nhân”, TS. Trần Minh Long - Phó trưởng Khoa Hồi sức ngoại cho biết.
Sau ca mổ, bệnh nhân chuyển về Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa thở máy, an thần; tiếp tục hồi sức truyền máu và chế phẩm máu. Tuy nhiên, dẫn lưu màng phổi bên phải của bệnh nhi tiếp tục ra gần 700 ml dịch máu trong vòng 2 giờ sau mổ. Nhận định tình hình bệnh nhân vẫn còn nguy hiểm, buổi hội chẩn liên khoa quyết định tiến hành mổ cấp cứu cầm máu lần 2 cho bệnh nhi. Lần mổ này đã giải quyết triệt để vấn đề tổn thương phổi của trẻ.
Sau gần 1 tháng cứu chữa tích cực, sức khỏe cháu Dương Thị Minh Thảo đã hồi phục. Ảnh: Hoàng Yến
Sau gần 1 tháng cứu chữa tích cực, sức khỏe cháu Dương Thị Minh Thảo đã hồi phục. Ảnh: Hoàng Yến
Sau 2 tuần, tình trạng ổn định về chức năng hô hấp, 2 phổi thông khí tốt. Cháu Thảo được phẫu thuật kết hợp xương đùi trái; bắt đầu tập vận động khớp háng và khớp gối trái. Sau khi phải trải qua 3 ca đại phẫu, 15 lít máu và chế phẩm máu đã phải huy động truyền bù cho bệnh nhi.
Hiện tại, sau gần 1 tháng tích cực cứu chữa, cháu Dương Thị Minh Thảo đã từ “cõi chết trở về”, cười tươi bình phục, ăn uống tốt và có thể xuất viện về nhà. Dự kiến, Thảo sẽ quay lại bệnh viện tái khám và rút đinh sau ca phẫu thuật gãy xương đùi trong thời gian tới. Chị Trần Nguyễn Thị Hòa, mẹ cháu Minh Thảo chia sẻ: "Thế giới trong tôi đã như sụp đổ, vì ý nghĩ rằng mình có thể mất con. Không thể ngờ có ngày con gái tôi được các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống. Tôi rất cảm ơn!”. 

Tin mới