Benzema tham dự World Cup 2018?

(Baonghean.vn) - Đã hơn 2 năm trôi qua, tiền đạo thuộc biên chế CLB Real Madrid vẫn không được HLV Didier Deschamps ngó ngàng tới. Nhiều khả năng, Benzema phải tham dự World Cup 2018 từ trên khán đài hoặc qua màn ảnh tivi.

Cách đây gần 2 tháng, cựu tiền vệ ĐT Pháp Samir Nasri đã lên tiếng chửi bới HLV Didier Deschamps hết sức thậm tệ liên quan đến người đồng đội cũ Benzemar:

“Tôi cảm thấy tiếc cho Benzema bởi vì anh ấy thực sự muốn trở lại chơi cho tuyển Pháp. Thật là bất công với những gì đã xảy đến với anh ấy, thật ngu ngốc khi bỏ qua một cầu thủ như thế. Nếu lựa chọn, tuyển Pháp sẽ có hàng công với Mbappe, Benzema, Griezmann, Dembele. Đối với tôi, không triệu tập Benzema là hành động ngu xuẩn”.

Cùng chung quan điểm với hậu bối của mình, danh thủ Eric Cantona mới đây đã lên tiếng ủng hộ Benzema quay lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Huyền thoại CLB Man Utd chia sẻ: “Chúng tôi muốn thấy những cầu thủ xuất sắc nhất ở đội tuyển, và theo quan điểm của tôi, tôi không phải là người duy nhất muốn Benzema trở lại”.

Đây không phải là lần đầu tiên Eric Cantona chĩa mũi dùi chỉ trích vào HLV Didier Deschamps vì phớt lờ Benzema: “Deschamps đã cúi đầu trước áp lực của một bộ phận phân biệt chủng tộc tại Pháp, ông ta để tư tưởng chính trị tác động vào bóng đá”.

HLV Didier Deschamps liên tục hứng chịu sự chỉ trích vì không triệu tập Benzema. Ảnh: Internet
HLV Didier Deschamps liên tục hứng chịu sự chỉ trích vì không triệu tập Benzema. Ảnh: Internet

Samir Nasri và Eric Cantona không phải không có lý khi bày tỏ mong muốn Benzema trở lại khoác áo đội tuyển Pháp. Phải thừa nhận một cách khách quan, ngôi sao sinh năm 1987 là một trong những chân sút nguy hiểm bậc nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Những gì mà Benzema làm được trong màu áo Lyon và Real Madrid suốt hơn 1 thập qua là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Không phải vô cớ mà cầu thủ gốc Algeria luôn là lựa chọn số 1 trên hàng công Los Blancos dưới các triều đại Mourinho, Ancelotti, Benitez và bây giờ là Zidane.

Bản thân Benzema cũng luôn chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong màu áo đội tuyển Pháp ở giai đoạn còn được triệu tập. Những màn trình diễn xuất sắc cùng đội nhà tại World Cup 2014 - giải đấu Benzema là đầu tàu của đội tuyển màu áo lục lam.

3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo của cầu thủ Lyon giúp đội tuyển Pháp thẳng tiến vào vòng knock-out, trước khi gục ngã trước đội tuyển Đức (0 - 1) tại tứ kết. Rõ ràng, nếu HLV Didier Deschamps triệu tập Benzema tham dự World Cup 2018, sức mạnh của đội tuyển Pháp sẽ được tăng lên đáng kể.

Cơ hội trở lại đội tuyển Pháp của Benzema đang ngày càng mong manh. Ảnh: Internet
Cơ hội trở lại đội tuyển Pháp của Benzema đang ngày càng mong manh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps cũng có lý do để bỏ rơi tiền đạo thuộc biên chế CLB Real Madrid. Đầu tiên là việc Benzema có cuộc sống khá phóng túng với những vụ scandal liên quan đến tình dục (hiếp dâm), mối quan hệ mật thiết với xã hội đen...sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tính kỷ luật, sự đoàn kết của đội bóng.

Thuyền trưởng đội tuyển Pháp lo ngại những vấn đề như vụ “đình công” của Anelka, Patrice Evra...tại World Cup 2010. Cho phép Benzema trở lại đội tuyển, chẳng khác gì Didier Deschamps “ôm một quả bom”.

Lý do thứ hai, chính là phong độ hiện tại của Benzema cũng không còn ấn tượng như trước nữa. Những chấn thương liên tục đã khiến ngôi sao 30 tuổi đánh mất khá nhiều bản năng sát thủ. Theo thống kê ở mùa giải năm nay, Benzema mới chỉ có đúng 1 pha lập công cho Real Madrid trên mọi đấu trường.

Mang thành tích đó đặt bên cạnh thành tích của Lacazette, Giroud (Arsenal), Mbappe (PSG), Griezmann (Atletico Madrid), Martial (Man Utd)...đủ thấy sự thua kém của Benzema so với những học trò cưng của Didier Deschamps.

Cho nên, không có lý do gì để Benzema nhận được lời triệu tập từ HLV Didier Deschamps cả. Cơ hội tham dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp, xem ra vẫn chỉ là giấc mơ với ngôi sao có biệt danh “mèo lười”, mà thôi./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới