Bèo tây phủ xanh bề mặt hào Thành cổ Vinh

(Baonghean.vn) - Bề mặt hào Thành cổ Vinh đoạn qua các khối 1 và khối 4 phường Cửa Nam ở thời điểm hiện tại "đã" xanh kín bèo tây. Nhìn bề mặt hào Thành cổ đoạn này, khiến người ta liên tưởng lại quãng thời gian 5 - 7 năm trước.
Khoảng năm 2014 trở về trước, hào Thành cổ Vinh là một vùng nước bùn tù đọng, ô nhiễm. Và cây bèo tây được xem là "cứu cánh" để giảm thiểu tình trạng bốc mùi hôi khó chịu cho các cụm dân cư trong khu vực. Giờ đây, hào Thành cổ Vinh đã thay đổi nhờ được đầu tư cải tạo. Nhưng tình trạng ô nhiễm đã trở lại, và cây bèo tây lại đang như là "cứu cánh"...
Dưới đây là một số hình ảnh bề mặt hào Thành cổ do P.V Báo Nghệ An ghi lại trong ngày 21/7/2020.
Bề mặt Hào Thành cổ kín đặc cây bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Bề mặt hào Thành cổ kín đặc bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Mặt Hào Thành cổ, đoạn cửa Hữu kín đặc bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Mặt hào Thành cổ, đoạn cửa Hữu phủ dày bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Hào Thành cổ, đoạn có cửa thoát nước sang Hồ điều hòa Cửa Nam cũng đặc kín bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Hào Thành cổ, đoạn có cửa thoát nước sang hồ điều hòa Cửa Nam cũng đặc kín bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Hào Thành cổ, đoạn qua các cụm dân cư khối 4 và khối 1, phường Cửa Nam cũng đặc kín bèo tây. Ảnh: Nhật Lân
Bèo tây phủ kín hào Thành cổ, đoạn qua các cụm dân cư khối 4 và khối 1, phường Cửa Nam. Ảnh: Nhật Lân
Xen cùng bèo tây, trên bề mặt Hào Thành cổ Vinh đã xuất hiện nhiều những
Xen cùng bèo tây, trên bề mặt hào Thành cổ Vinh đã xuất hiện nhiều những "dị vật" là thùng xốp, bao bì, rác thải các loại... Ảnh: Nhật Lân
Ở các khu vực khác của Hào Thành cổ Vinh, bèo tây cũng bắt đầu phát tán, sinh sôi nảy nở. Ảnh: Nhật Lân
Ở các khu vực khác của hào Thành cổ Vinh, bèo tây cũng bắt đầu phát tán, sinh sôi nảy nở cùng... rác. Ảnh: Nhật Lân
Theo một số người dân trong khu vực, trong khi chưa có giải pháp xử lý ô nhiễm nước Hào Thành cổ thì việc bèo tây sinh sôi nảy nở kín bề mặt hồ là giải pháp tình thế, cứu cánh.( T
Theo một số người dân trong khu vực, khi chính quyền thành phố Vinh chưa có giải pháp xử lý ô nhiễm nước hào Thành cổ thì việc bèo tây sinh sôi nảy nở kín bề mặt hào sẽ là giải pháp "cứu cánh", giảm thiểu mùi hôi cho các hộ dân sống trong khu vực. Trong ảnh là hào Thành cổ Vinh, đoạn cửa Tả. Ảnh: Nhật Lân

Tin mới