Bí ẩn dàn tàu chiến Nga trên sông Neva, St Petersburg

Hàng chục tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga đang đổ dồn về sông Neva thơ mộng ở thành phố St Petersburg để chuẩn bị cho một ngày hội lớn.

Theo một số nguồn tin, số tàu chiến Nga bất ngờ xuất hiện trên sông Neva ở TP St Petersburg là để chuẩn bị cho Ngày Hải quân Nga sẽ diễn ra vào 31/7 tới đây. Các tàu chiến đại diện của tất cả các hạm đội thuộc Hải quân Nga sẽ tề tựu về St Petersburg duyệt binh với sự tham gia có mặt của hàng vạn người dân. Nguồn ảnh: Sina
Theo một số nguồn tin, số tàu chiến Nga bất ngờ xuất hiện trên sông Neva ở TP St Petersburg là để chuẩn bị cho Ngày Hải quân Nga sẽ diễn ra vào 31/7 tới đây. Các tàu chiến đại diện của tất cả các hạm đội thuộc Hải quân Nga sẽ tề tựu về St Petersburg duyệt binh với sự tham gia có mặt của hàng vạn người dân. Nguồn ảnh: Sina
Không chỉ St Petersburg, tại một số thành phố cảng lớn như Sevastopol, Vladivostok sẽ đồng loạt tham gia các hoạt động duyệt binh. Nguồn ảnh: Sina
Không chỉ St Petersburg, tại một số thành phố cảng lớn như Sevastopol, Vladivostok sẽ đồng loạt tham gia các hoạt động duyệt binh. Nguồn ảnh: Sina
Cả trên bờ và trên biển St Petersburg những ngày gần đây rất đông vui nhộn nhịp với nhiều hoạt động, ấn tượng nhất là các buổi sơ duyệt chuẩn bị cho sự kiện lớn. Nguồn ảnh: Sina
Cả trên bờ và trên biển St Petersburg những ngày gần đây rất đông vui nhộn nhịp với nhiều hoạt động, ấn tượng nhất là các buổi sơ duyệt chuẩn bị cho sự kiện lớn. Nguồn ảnh: Sina
Đội diễu cờ Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Sina
Đội diễu cờ Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Sina
Rất nhiều tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga sẽ xuất hiện trên dòng sông Neva thơ mộng vào ngày 31/7 tới đây. Nguồn ảnh: Sina
Rất nhiều tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga sẽ xuất hiện trên dòng sông Neva thơ mộng vào ngày 31/7 tới đây. Nguồn ảnh: Sina
Trong ảnh là tàu hộ vệ cỡ lớn Đô đốc Makarov thuộc Hạm đội Biển Đen. Đây được xem là lớp tàu hộ vệ mạnh nhất của Hạm đội Biển Đen hiện nay. Nguồn ảnh: Sina
Trong ảnh là tàu hộ vệ cỡ lớn Đô đốc Makarov thuộc Hạm đội Biển Đen. Đây được xem là lớp tàu hộ vệ mạnh nhất của Hạm đội Biển Đen hiện nay. Nguồn ảnh: Sina
Đô đốc Makarov (799) thuộc Project 11356M có lượng giãn nước 4.035 tấn, dài 124,8m với thân tàu thiết kế theo công nghệ tàng hình hiện đại. Dù nhỏ hơn một số tàu thời Liên Xô mà Nga vẫn đang dùng, Makarov 799 được đánh giá sở hữu hỏa lực mạnh hơn hẳn. Nguồn ảnh: Sina
Đô đốc Makarov (799) thuộc Project 11356M có lượng giãn nước 4.035 tấn, dài 124,8m với thân tàu thiết kế theo công nghệ tàng hình hiện đại. Dù nhỏ hơn một số tàu thời Liên Xô mà Nga vẫn đang dùng, Makarov 799 được đánh giá sở hữu hỏa lực mạnh hơn hẳn. Nguồn ảnh: Sina
Makarov được trang bị các tổ hợp tên lửa hành trình đối đất có tầm phóng tới 1.500-2.500km và tên lửa đối hải bắn xa 600km. Nguồn ảnh: Sina
Makarov được trang bị các tổ hợp tên lửa hành trình đối đất có tầm phóng tới 1.500-2.500km và tên lửa đối hải bắn xa 600km. Nguồn ảnh: Sina
Còn đây là tàu hộ vệ nhỏ Stoikiy thuộc biên chế Hạm đội Baltic. Con tàu thuộc Project 20381 có lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, dài 104,5m. Dù nhỏ hơn 11356M, thế nhưng 20381 có khả năng phòng không tốt hơn hẳn với tổ hợp tên lửa Redut có tầm phóng 40-120km. Nguồn ảnh: Sina
Còn đây là tàu hộ vệ nhỏ Stoikiy thuộc biên chế Hạm đội Baltic. Con tàu thuộc Project 20381 có lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, dài 104,5m. Dù nhỏ hơn 11356M, thế nhưng 20381 có khả năng phòng không tốt hơn hẳn với tổ hợp tên lửa Redut có tầm phóng 40-120km. Nguồn ảnh: Sina
Trong ảnh tàu hộ vệ tên lửa nhỏ Serpukhov (563) thuộc biên chế Hạm đội Baltic. Con tàu này vốn thuộc Project 21631 Buyan-M được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình tấn công đa năng Kalibr có thể tiêu diệt mục tiêu đất liền 1.500-2.500km, mục tiêu trên biển tới 600km dù chỉ có lượng giãn nước chưa tới 1.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina
Trong ảnh tàu hộ vệ tên lửa nhỏ Serpukhov (563) thuộc biên chế Hạm đội Baltic. Con tàu này vốn thuộc Project 21631 Buyan-M được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình tấn công đa năng Kalibr có thể tiêu diệt mục tiêu đất liền 1.500-2.500km, mục tiêu trên biển tới 600km dù chỉ có lượng giãn nước chưa tới 1.000 tấn. Nguồn ảnh: Sina
Tàu đổ bộ lớn nhất Hải quân Nga cũng sẽ có mặt vào hôm 31/7 tới đây - Ivan Gren thuộc hạm đội Baltic. Con tàu có lượng giãn nước 6.600 tấn, chở được 13 xe tăng và 300 lính thủy. Nguồn ảnh: Sina
Tàu đổ bộ lớn nhất Hải quân Nga cũng sẽ có mặt vào hôm 31/7 tới đây - Ivan Gren thuộc hạm đội Baltic. Con tàu có lượng giãn nước 6.600 tấn, chở được 13 xe tăng và 300 lính thủy. Nguồn ảnh: Sina
Tàu ngầm tấn công Kilo 636 hiện đại sừng sững trên sông Neva. Nguồn ảnh: Sina
Tàu ngầm tấn công Kilo 636 hiện đại sừng sững trên sông Neva. Nguồn ảnh: Sina

 Theo Kienthuc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới