Bị Australia 'làm khó', HLV Park Hang-seo đau đầu bài toán hàng công

(Baonghean.vn) - Vòng loại World Cup 2022, hai tiền đạo Tiến Linh và Văn Toàn chính thức bỏ lỡ trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Australia vì Covid-19.

Điều đáng nói, phương án dự phòng của HLV Park Hang-seo là Phi Sơn và Văn Đại cũng không thể nhập cảnh Australia vì bị nước chủ nhà "làm khó".

Như đã biết trước đó, hai tiền đạo của Đội tuyển Việt Nam là Tiến Linh và Văn Toàn sẽ bỏ lỡ trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Australia vì dương tính với Covid-19. Để giải bài toán hóc búa về lực lượng nơi hàng công, HLV Park Hang-seo cách đây ít ngày đã phải triệu tập 2 tiền đạo Phi Sơn và Văn Đại lên tuyển. Dù vậy, cả 2 chân sút này đều không quá nổi bật trong vai trò săn bàn và gần như khó có thể khỏa lấp vị trí mà Tiến Linh và Văn Toàn để lại.

3 tiền đạo còn lại trong tay HLV Park Hang- seo đều không quen thi đấu trong vai trò trung phong cắm. Ảnh: Bá Tuấn

3 tiền đạo còn lại trong tay HLV Park Hang- seo đều không quen thi đấu trong vai trò trung phong cắm. Ảnh: Bá Tuấn

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn (VFF), HLV Park ngày hôm nay đã chính thức gạch tên Tiến Linh và Văn Toàn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Phi Sơn và Văn Đại cũng không có tên trong danh sách Đội tuyển Việt Nam hành quân sang Australia. Nguyên nhân là cả hai cầu thủ này đều không thể kịp hoàn thành thủ tục xin cấp visa. 

Theo tìm hiểu, nước chủ nhà Australia đã gửi giấy mời bảo lãnh nhập cảnh theo danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam ban đầu. Trong bản danh sách này, VFF vẫn đăng ký Tiến Linh, Văn Toàn chứ không có tên Phi Sơn và Văn Đại. Vì lý do này, bộ đôi "tân binh" của HLV Park Hang-seo không đủ điều kiện nhập cảnh vào Australia và đành chấp nhận lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022.

Kế hoạch của thầy Park đổ bể khi Văn Đại và Phi Sơn không thể nhập cảnh Australia vì sự "nghiêm khắc" của nước chủ nhà. Ảnh: VFF
Kế hoạch của thầy Park đổ bể khi Văn Đại và Phi Sơn không thể nhập cảnh Australia vì sự "nghiêm khắc" của nước chủ nhà. Ảnh: VFF

Trường hợp của Phi Sơn và Văn Đại cũng tương tự Đỗ Hùng Dũng tại AFF Cup 2020. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, chủ nhà Singapore khi ấy không thể linh động gửi giấy bảo lãnh cho tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC. Kết quả là tài năng trẻ Lý Công Hoàng Anh được lựa chọn để thay thế. Nếu có Hùng Dũng góp mặt, Đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã có thể trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Trở lại với quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang-seo cho trận đấu giữa Việt Nam vs Australia. Với việc Tiến Linh và Văn Toàn vắng mặt, Đức Chinh chấn thương dài hạn, trong tay HLV Park Hang-seo lúc này đã hoàn toàn "sạch bóng" các tiền đạo có thể chơi ở vị trí trung phong cắm. Công Phượng tỏ ra khó thích nghi khi được bố trí chơi cao nhất trên hàng công. Phan Văn Đức từ lâu đã quen chơi như một tiền vệ bám biên còn Phạm Tuấn Hải khó có thể thi đấu tốt khi kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG gần như là con số 0.

Tất nhiên, trong số những cái tên này, Công Phượng là phương án khả dĩ nhất. Mới đây trao đổi với báo giới, chuyên gia Phan Anh Tú cũng nhận định Công Phượng sẽ là người lĩnh xướng hàng công của Đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn và Tiến Linh vắng mặt vì Covid-19, HLV Park phải triệu tập gấp Phi Sơn, Văn Đại lên tuyển. Ảnh: Bá Tuấn
Văn Toàn và Tiến Linh vắng mặt vì Covid-19, HLV Park phải triệu tập gấp Phi Sơn, Văn Đại lên tuyển. Ảnh: Bá Tuấn

Ông nói: “Tôi nghĩ Công Phượng cũng có thể đá cắm và đã đảm nhận vai trò này khá nhiều. Cậu ấy chơi tốt ở Asian Cup 2019 khi đá cao nhất trên hàng công. Điểm mạnh của cậu ấy là khả năng giữ bóng, đập nhả phối hợp trong phạm vi hẹp. Từ đó, Công Phượng và các đồng đội có thể mở ra những phương án tấn công đa dạng. Đây là cách chơi hiệu quả mỗi khi đối đầu các đội bóng mạnh về thể hình, thể lực như Australia và tuyển Việt Nam nên phát huy. Các trung phong cắm cũng khó hoạt động hiệu quả khi đối đầu Australia hay thậm chí là Trung Quốc”./.

Tin mới