Bị bắt khi đưa gỗ trắc và rượu ngoại ra Hà Nội bán

(Baonghean.vn) - Phạm Ngọc Tuấn lên cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) mua gần 3 tạ gỗ trắc và 20 chai rượu ngoại nhập lậu trên đường đưa ra Hà Nội bán kiếm lời thì bị bắt. 

Vào 0h15 phút ngày 12/5, trên Quốc lộ 1A qua khối 4, thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách mang BKS 74B  - 002.96. Xe do ông Phạm Ngọc Tuấn (SN 1978), trú tại khu phố 3, phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển.

Kiểm tra hàng rượu ngoại nhập lậu. Ảnh: Nhật Tuấn
Cơ quan chức năng kiểm tra hàng rượu ngoại nhập lậu. Ảnh: Nhật Tuấn

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong thùng xe có 20 chai rượu ngoại, nhãn hiệu MACALLAN 12 loại 700ml và 275 kg gỗ trắc. Lái xe Tuấn khai nhận toàn bộ số hàng hóa này là của mình và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Nghi Lộc cho biết, gỗ trắc là gỗ nhóm I, thuộc loại nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông Tuấn khai đã mua số gỗ trắc và rượu từ các đầu nậu ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để đưa ra Hà Nội bán kiếm lời. 

275 kg gỗ trắc vận chuyển trái phép bị thu giữ. Ảnh: Nhật Tuấn
275 kg gỗ trắc vận chuyển trái phép bị thu giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Hiện toàn bộ lô hàng đang được Công an huyện Nghi Lộc thu giữ, xử lý theo quy định.

                                                                               Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới