Bị bắt khi vận chuyển 53kg pháo nổ

(Baonghean.vn)- Hạnh đã mua số lượng pháo lớn từ TP Vinh rồi vận chuyển bằng xe máy về bán với mục đích kiếm lời. Tuy nhiên đang trên đường về nhà thì bị Công an phát hiện bắt giữ, thu 53 kg pháo nổ. 

1
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 28/12, tổ công tác đội Đặc doanh phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an Nghệ An, đang tuần tra tại khu vực xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở 2 hai bao tải được bọc trong 1 lớp thùng cát tông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để để kiểm tra hành chính, thì phát hiện bên trong có chứa 1 số lượng pháo lớn. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai tên Nguyễn Tiến Hạnh (SN 1989), trú tại xóm 2, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Hạnh cho biết số pháo trên được Hạnh mua từ 1 người đàn ông (không rõ địa chỉ cụ thể) tại khu vực gần chợ Vinh với giá gần 20 triệu đồng, rồi cho vào bao tải vận chuyển về nhà với mục đích bán kiếm lời. Tuy nhiên khi chưa kịp bán thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật../

Bình Nhi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới