Bị bắt sau 29 năm trốn lệnh truy nã

29 năm lẩn trốn truy nã, Hoàng Thị Xuyến sống các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên và biên giới giáp Campuchia với nhiều tên, họ khác nhau.

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Ninh Bình, đã bắt giữ Hoàng Thị Xuyến (54 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình), người trốn lệnh truy nã suốt 29 năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thị Xuyến. Ảnh: N.T.
Hoàng Thị Xuyến. Ảnh: N.T.

Theo hồ sơ, ngày 6/9/1988, Xuyến cùng Nguyễn Duy Hưng (SN 1951, trú xã Phú Phương, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, nay thuộc TP Hà Nội) lừa xin cho anh Nguyễn Văn Nghệ (SN 1953, trú xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Do nhẹ dạ, anh Nghệ giao cho hai người này chiếc xe máy hiệu Honda 67 và 2 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi chiếm đoạt số tài sản trên, Xuyến và Hưng bỏ trốn vào các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên và biên giới giáp Campuchia. Trong suốt 29 năm lẩn trốn, đối tượng Xuyến thường xuyên thay tên, đổi họ để qua mặt cơ quan chức năng.

Đến ngày 10/7, cảnh sát phát hiện và tiến hành bắt giữ Xuyến khi đang lẩn trốn tại nhà con gái ruột ở quận 7, TP.HCM.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới