Bị cấm bay 1 năm vì ném điện thoại vào nhân viên hàng không

Cục Hàng không Việt Nam cấm bay hành khách Phạm Huy Cường (32 tuổi, ngụ TP.Thái Nguyên) 1 năm và xử phạt 7,5 triệu đồng ném điện thoại vào nhân viên hàng không.
Ngày 15/6, Cảng vụ hàng không miền Trung cho hay Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận đề xuất của đơn vị và ra quyết định cấm bay 1 năm với hành khách có hành vi ném điện thoại vào mặt nhân viên hàng không.
Ảnh minh họa.
Bức xúc vì bị hủy chuyến bay, ông Cường dùng điện thoại ném vào mặt nhân viên. Ảnh minh họa.
Trước đó, tối 3/6, gia đình hành khách Phạm Huy Cường (32 tuổi, ngụ TP.Thái Nguyên) đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng làm thủ tục chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội thì được thông báo chuyến bay bị hủy và chuyển qua sáng 4/6 vì lý do thời tiết.
Ông Cường dùng số điện thoại đăng ký mua vé không đúng nên không nhận được thông báo của hãng. Bức xúc, ông này dùng điện thoại Nokia 8800 vỏ kim loại ném vào mặt nhân viên quầy vé Cao Thị Thu Thảo gây rách mắt, khiến cô này phải nhập viện.
Theo Cục Hàng không VN, ông Cường bị cấm bay từ ngày 21/6/2018 - 20/6/2019. Cảng vụ hàng không miền Trung cũng đã phạt ông này 7,5 triệu đồng.

Tin mới