Bị chém trọng thương vì pô xe BMW nổ to

Điều khiển BMW đi mua đồ ăn tối, tiếng pô xe nổ to dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người trên xe BMW và nhóm người trong quán nhậu. Khi 2 người đi BMW trên đường trở về nhà thì bị nhóm trên chặn đánh, dẫn đến hỗn chiến, 2 người bị thương…

Ngày 10/5, Công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh cho biết đang truy xét nhóm đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại ngã tư Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) khiến N.H.T (SN 1984, ngụ Bình Thạnh) và B.N.H.L (SN 1992, ngụ TP. Thủ Đức) bị chém trọng thương.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h40’ ngày 9/5, T và L điều khiển xe ô tô BMW BKS 51F-525.06 đến quán ăn B.H (trên phường 27) mua đồ ăn tối. Vì điều khiển xe BMW pô nổ to nên T và L xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang nhậu trong quán.
Sau khi mua đồ ăn xong, T và L điều khiển xe BMW bỏ đi, nhóm thanh niên trên lên 3 xe gắn máy cầm theo hung khí, bình xịt hơi cay đuổi theo.
Khi đến ngã tư Thanh Đa, nhóm này đuổi kịp, chặn đầu xe T và L lại, dùng đá ném vào cửa kính xe. T và L bước xuống xe thì xảy ra hỗn chiến, cả 2 bị chém nhiều vết trên người. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này rời đi.
Người dân đưa T và L vào bệnh viện cấp cứu với các vết thương ở vùng đầu, cổ, vai và lưng.
Tại hiện trường nhiều vệt máu kéo dài trên đường và trên xe ô tô.
Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng.

Tin mới