Bị đâm tử vong vì buông lời trêu ghẹo cô gái

(Baonghean.vn) - Sau khi cô gái dùng xích đánh vì bị trêu ghẹo, Bảo cùng một số người khác đi tìm để "trả thù" thì bị người thanh niên chở cô gái đâm tử vong.

Ngày 23/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là Thái Hữu Bảo.

Bị cáo Hoàng Đình Nghĩa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Hoàng Đình Nghĩa. Ảnh: Như Bình

Tối 29/7, Bảo chở Hồ Đình Đoàn đi từ hướng xã Khánh Thành lên thị trấn Yên Thành. Trên đường đi gặp Hoàng Đình Nghĩa chở chị Nguyễn Thị Hường. Đoàn có hành động trêu ghẹo và buông lời tục tĩu với chị Hường.

Khi hai xe dừng vì bị tắc đường, chị Hường hỏi Đoàn lúc nãy làm như thế có ý gì thì Đoàn tiếp tục có lời nói thô tục nên bị chị Hường dùng sợi cáp dùng để xích chó đánh. Trong khi chị Hường đuổi theo Đoàn thì Nghĩa và Bảo có cãi vã nhau. Sau đó, hai bên lên xe đi tiếp.

Thái Hữu Bảo nói lại vụ việc với anh họ và cùng một nhóm thanh niên đi tìm Nghĩa để đánh. Bị đánh và truy đuổi, Nghĩa rút dao đâm trúng ngực và lưng Bảo khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng Đình Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú. Năm 2016, Nghĩa bị TAND huyện Yên Thành tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hoàng Đình Nghĩa 17 năm tù, buộc bồi thường cho bị hại 262 triệu đồng (gồm 70 triệu đồng đã đền bù trước đó).                                                            

Tin mới