Bị giật dây chuyền khi đang chờ đổ xăng

Sau khi cùng nhau đến Trung tâm y tế uống thuốc cai nghiện Methadone, trên đường về, Oai cùng Sang ghé cây xăng giật sợi giây chuyền của người phụ nữ đang chờ đổ xăng.

Sáng 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hồng Oai (sinh năm 1992) và Trần Hồng Sang (sinh năm 1994) cùng trú tại thành phố Long Xuyên về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 16/9, Oai điều khiển xe máy biển kiểm soát 68M6 - 6846 đến chở Sang cùng đến Trung tâm y tế uống thuốc cai nghiện Methadone.  

Đối tượng Oai (bên phải) và Sang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Oai (bên phải) và Sang tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Oai chở Sang đến cây xăng thuộc khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên thì Oai phát hiện chị Phạm Kim Cương (sinh năm 1983) đang chờ đổ xăng, có đeo sợi dây chuyền vàng 18K.

Lúc này, Oai ngồi trên xe chờ sẵn, Sang xuống xe bước đến giật sợi dây chuyền của chị Cương, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Oai về nói với vợ là nhặt được sợi dây chuyền và kêu vợ đem bán được 1,6 triệu đồng. Số tiền bán sợi dây chuyển được, Oai và Sang chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h ngày hôm sau (17/9), Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Long Xuyên đã bắt giữ được Oai và Sang.

Được biết, Oai và Sang là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án, tiền sự, sau khi ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục đấu tranh làm rõ./.

Theo Dân Trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới