Bị kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên chém cảnh sát bị thương

Bị cảnh sát giao thông chặn xe để kiểm tra nồng độ cồn, 3 thanh niên không chấp hành, còn vào nhà dân lấy dao tấn công tổ công tác khiến 2 cảnh sát bị thương.

Ngày 15/4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 thanh niên gồm Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom), Nguyễn Trung Lực (25 tuổi) và Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cùng ngụ huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

2
Lực (áo trắng) và Đức tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 14/4, tổ công tác cảnh sát giao thông Công an huyện Thống Nhất do anh Trần Long (tổ trưởng) và 3 thành viên Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Phạm Anh Tuấn kết hợp tổ an toàn giao thông tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 769, đoạn qua địa bàn xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Thất).

Khoảng 21h20, tại tuyến đường liên xã thuộc ấp Lập Thành (xã Xuân Thạnh), tổ công tác phát hiện Đức và Trí chạy xe máy chở Lực có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, các đối tượng không xuất trình giấy tờ mà xô đẩy, chửi bới nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau đó, Lực chạy vào nhà dân gần đó lấy hai con dao Thái Lan ra đưa Đức một con rồi cả hai xông vào tấn công cảnh sát.

Bị tấn công bất ngờ, anh Long đưa tay lên đỡ thì bị chém gần đứt lìa một ngón tay. Riêng Trí dùng nón bảo hiểm tấn công và gây thương tích cho anh Pha.

Sau khi gây án, cả ba bỏ xe chạy vào nhà dân lẩn trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất phối hợp Công xã Xuân Thạnh và xã Bàu Hàm 2 tổ chức truy đuổi và bắt được ba đối tượng tại một nhà dân ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2.

Anh Long và anh Pha được đưa vào Trung tâm y tế huyện Thống Nhất cấp cứu.

Anh Pha bị thương ở mặt, mí mắt phải khâu nhiều mũi, còn anh Long bị đứt gần lìa một ngón tay nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để nối lại gân./.

Tin mới