Bí mật về chiếc kính giúp tuyển thủ Australia khỏe như lực sĩ

Tuyển Australia có những chiếc kính ánh sáng kỳ lạ được cho là một liệu pháp giúp các cầu thủ có thể nghỉ ngơi, thư giãn, hồi phục thể lực.

Những chiếc kính ánh sáng này được tạo ra bởi một nhà khoa học của Australia - giáo sư Craig Duncan. Ông thực hiện những chiếc kính này để cầu thủ Australia sử dụng trên những chuyến bay dài, để cơ thể của họ nhanh chóng điều chỉnh thích nghi với múi giờ mới.

Cầu thủ Matthew Leckie của tuyển Australia sử dụng kính ánh sáng được thực hiện riêng cho đội tuyển
Cầu thủ Matthew Leckie của tuyển Australia sử dụng kính ánh sáng được thực hiện riêng cho đội tuyển.
Trong thời đại công nghệ, các đội tuyển đều tranh thủ tận dụng sức mạnh khoa học để có sự chuẩn bị tốt nhất trước những cuộc đấu lớn. Tại kỳ World Cup này, dù Australia không gây choáng ngợp về đẳng cấp thi đấu, nhưng họ gây sửng sốt về công nghệ chăm sóc cầu thủ. Họ mang đến những chiếc kính ánh sáng có giá trị tương đương 4,5 triệu đồng mỗi chiếc.
Cầu thủ Aaron Mooy
Cầu thủ Matthew Leckie của tuyển Australia sử dụng kính ánh sáng được thực hiện riêng cho đội tuyển.
Những chiếc kính này đã từng góp phần giúp các cầu thủ tuyển Australia thi đấu tốt ở vòng loại và giành được xuất vào đá World Cup.

Bên trong chiếc kính có những đèn LED với sắc độ phù hợp để nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ sinh học của người dùng. Chiếc kính giúp mắt sản sinh nhiều melatonin - một loại hormone cơ thể cần có để dễ ngủ.

Cầu thủ tuyển Australia đã thường xuyên dùng kính này kể từ vòng loại World Cup.
Cầu thủ tuyển Australia đã thường xuyên dùng kính này kể từ vòng loại World Cup.
Có nhiều sắc độ ánh sáng để người dùng lựa chọn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mắt. Chẳng hạn với những cầu thủ có đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, họ được khuyên dùng ánh sáng màu xanh lá. Ngoài ra, cầu thủ Australia còn được biết tới những thiết bị tự động giúp tính toán thời gian ngủ và mức độ tình trạng mệt mỏi sau chuyến bay của mỗi cầu thủ.
 
Cầu thủ tuyển Australia đã thường xuyên dùng kính này kể từ vòng loại World Cup
Các cầu thủ được khuyên nên cố thức ở đầu chuyến bay để đeo kính, sau đó, họ sẽ bắt đầu thấy buồn ngủ và có thể ngủ sâu để lại sức dễ dàng hơn. 

Tin mới