Bị nhắc nhở, 2 đối tượng dùng dao đâm đứt gân tay bảo vệ trường

(Baonghean.vn) - Vào trường gây rối, hai đối tượng ở Nghi Lộc, Nghệ An đã dùng dao đâm bảo vệ đứt 2 gân tay phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nguyên và Nguyễn Thành Phố (cùng SN 2000, trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 22/1, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của Ban Giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 2, đóng tại xóm 13, xã Nghi Mỹ với nội dung: Vào khoảng 17 giờ cùng ngày có hai đối tượng đi trên một xe máy nẹt bô vào trường gây mất trật tự.

Hai đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: Khánh Linh
Hai đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: Khánh Linh
Anh Nguyễn Trọng Hảo (SN 1978, trú tại xóm 8, xã Nghi Công Nam) - là bảo vệ của trường đến nhắc nhở, đề nghị hai thanh niên ra khỏi trường. Không nghe lời, hai nam thanh niên tỏ ra tức tối, chửi bới và thách thức bảo vệ.

Một lúc sau, khi anh Hảo vừa đi ra khỏi cổng trường, nam thanh niên ngồi sau xe máy dùng dao đâm một nhát vào cánh tay phải, khiến anh bị đứt hai gân tay phải đi cấp cứu ở bệnh viện, còn 2 đối tượng thì bỏ đi.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc, đội CSĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy khẩn trương vào cuộc truy tìm hung thủ. Vào lúc 17 giờ ngày 23/1, các điều tra viên đã xác định hai đối tượng gây ra vụ việc là Nguyễn Trọng Nguyên và Nguyễn Thành Phố đều trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Trọng Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên khai, vào khoảng thời gian trên, Nguyên rủ Phố đi chơi. Sau đó, cả hai lên trường THPT Nghi Lộc 2, có nẹt bô nên bị bảo vệ của trường đuổi ra. Vì quá bức xúc nên lợi dụng lúc bảo vệ đi ra khỏi trường, Nguyên đã dùng dao đâm vào cánh tay phải của bảo vệ, gây thương tích nặng. Sau đó, hai đối tượng lên xe máy bỏ trốn vào thành phố Vinh.

Được biết, Nguyên và Phố là hai đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.                                                                                                                                                              

Tin mới