'Bí quyết' kết bè mảng không cần đóng đinh của ngư dân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với nguyên vật liệu thô sơ, đơn giản, ngư dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã sử dụng dây cước để kết thành những chiếc bè mảng đảm bảo an toàn để đánh bắt hải sản trên biển.
Đánh bắt hải sản bằng bè mảng là nghề truyền thống của ngư dân nhiều xã của huyện Diễn Châu từ bao đời trước, đến nay vẫn tồn tại. Ông Chu Văn Quang ở xóm 3 Thái Thịnh, xã Diễn Kim cho biết, bè mảng được làm bằng các loại vật liệu: 19 cây mét già, 65 tấm xốp (1m X 50cm X 10cm), 10 cái thang bằng gỗ, 2 khung Inox, 12 kg dây cước... Ảnh: Xuân Hoàng
Đánh bắt hải sản bằng bè mảng là nghề truyền thống của ngư dân nhiều xã của huyện Diễn Châu từ bao đời trước, đến nay vẫn tồn tại. Ông Chu Văn Quang ở xóm 3 Thái Thịnh, xã Diễn Kim cho biết, bè mảng được làm bằng các loại vật liệu: 19 cây mét già, 65 tấm xốp (1m X 50cm X 10cm), 10 cái thang bằng gỗ, 2 khung Inox, 12 kg dây cước... Ảnh: Xuân Hoàng
Để kết thành bè mảng đảm bảo chắc chắn, sử dụng được lâu dài, các bộ phận trên bè mảng được kết chặt hoàn toàn dây cước như thế này, tuyệt đối không sử dụng đinh để đóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Để kết thành bè mảng đảm bảo chắc chắn, sử dụng được lâu dài, các bộ phận trên bè mảng được kết chặt hoàn toàn bằng dây cước như thế này, tuyệt đối không sử dụng đinh để đóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặc dù được kết bởi những nguyên vật liệu thô sơ, nhưng với kinh nghiệm của ngư dân, nhất là những người cao tuổi, bè mảng được lắp ghép phù hợp, khá chắc chắn để đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặc dù được kết bởi những nguyên vật liệu thô sơ, nhưng với kinh nghiệm của ngư dân, nhất là những người cao tuổi, bè mảng được lắp ghép phù hợp, khá chắc chắn để đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Phía dưới của bè mảng được kết bằng nhiều thanh mét chẻ đều, kéo dài từ đầu đến cuối để ôm lấy 65 tấm xốp, nên bè mảng có trọng lượng nhẹ. Ảnh: Xuân Hoàng
Phía dưới của bè mảng được kết bằng nhiều thanh mét chẻ đều, kéo dài từ đầu đến cuối để ôm lấy 65 tấm xốp, nên bè mảng có trọng lượng nhẹ. Ảnh: Xuân Hoàng
Phía sau là phần đặt máy nổ, được làm mái che mưa khá đơn giản. Ảnh: Xuân Hoàng
Phía sau là phần đặt máy nổ, được làm mái che mưa khá đơn giản. Ảnh: Xuân Hoàng
Máy dùng để lắp đặt trên bè mảng có công suất 20CV, nên chỉ đánh bắt gần bờ. Bà con ngư dân cho biết, bè mảng do sử dụng nhiều tấm xốp, nên có thể chở được trên 2 tấn hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Máy dùng để lắp đặt trên bè mảng có công suất 20CV, nên chỉ đánh bắt gần bờ. Bà con ngư dân cho biết, bè mảng do sử dụng nhiều tấm xốp, nên có thể chở được trên 2 tấn hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên bè mảng có bộ phận tời lưới. Từ trước bà con sử dụng tời thủ công (bên trái), nhưng mới đây trên thị trường có bán loại tời bằng thủy lực (bên phải), nhiều ngư dân đầu tư lắp đặt để giảm sức lao động. Ảnh: Xuân Hoàng
Trên bè mảng có bộ phận tời lưới. Từ trước bà con sử dụng tời thủ công (bên trái), nhưng mới đây trên thị trường có bán loại tời bằng thủy lực (bên phải), nhiều ngư dân đầu tư lắp đặt để giảm sức lao động. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo bà con ngư dân cho biết, mỗi chiếc bè mảng có chiều dài 7m, rộng hơn 2m; chi phí nguyên vật liệu để hoàn thành chiếc bè mảng khoảng 20 triệu đồng, cộng với máy nổ, ngư cụ nữa là tổng khoảng trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian sử dụng từ 4 - 5 năm là thay mới phần bè mảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo bà con ngư dân cho biết, mỗi chiếc bè mảng có chiều dài 7m, rộng hơn 2m; chi phí nguyên vật liệu để hoàn thành chiếc bè mảng khoảng 20 triệu đồng, cộng với máy nổ, ngư cụ nữa là tổng khoảng trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian sử dụng từ 4 - 5 năm là thay mới phần bè mảng. Ảnh: Xuân Hoàng 
Hiện nay, ngư dân đánh bắt hải sản bằng phương tiện bè mảng vẫn còn ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... nhưng nhiều nhất vẫn là huyện Diễn Châu. Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có trên 300 chiếc bè mảng ở các xã: Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Hải. Hiện chưa có quy định cấm đánh bắt hải sản bằng bè mảng, nhưng huyện không khuyến khích bà con phát triển nghề này, do đây là nghề truyền thống của bà con từ bao đời nay, nên bà con vẫn duy trì. Đánh bắt gần bờ, chi phí ít, sản phẩm chủ yếu cá trích, ruốc, sứa... nên bà con thường có lãi và ít xảy ra rủi ro. Ảnh: Xuân Hoàng
Hiện nay, ngư dân đánh bắt hải sản bằng phương tiện bè mảng vẫn còn ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... nhưng nhiều nhất vẫn là huyện Diễn Châu. Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có trên 300 chiếc bè mảng ở các xã: Diễn Thành, Diễn Kim, Diễn Hải. Hiện chưa có quy định cấm đánh bắt hải sản bằng bè mảng, nhưng huyện không khuyến khích bà con phát triển nghề này, do đây là nghề truyền thống của bà con từ bao đời nay, nên bà con vẫn duy trì. Đánh bắt gần bờ, chi phí ít, sản phẩm chủ yếu cá trích, ruốc, sứa... nên bà con thường có lãi và ít xảy ra rủi ro. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới