Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, cán bộ và nhân dân khối 4, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết.

Dự và chung vui với cán bộ và nhân dân khối 4 có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; cùng đại diện Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 4, phường Nghi Thu. Ảnh: An Quỳnh

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 4, phường Nghi Thu. Ảnh: An Quỳnh

Khối 4, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò được sáp nhập từ 2 cụm dân cư Nam Phượng và Đại Thống. Là khối nằm trung tâm đường Quốc lộ 46 và đường Sào Nam nên thuận lợi cho ngành nghề dịch vụ thương mại. Toàn khối hiện có 250 hộ dân với 820 nhân khẩu.

Do vị trí thuận lợi nên phần lớn bà con trong khối tham gia ngành dịch vụ thương mại, ngoài ra tham gia sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề khác. Hiện, khối chỉ còn 2 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,08%). Có 70 người là con em trong khối đang làm việc lao động tại các nước có thu nhập cao và ổn định. Theo đó, hiện bình quân thu nhập đầu người ước đạt 110 triệu đồng/năm.

Nhân dân khối 4, phường Nghi Thu biểu diễn tiểu phẩm "Ngày đại đoàn kết". Ảnh: An Quỳnh

Nhân dân khối 4, phường Nghi Thu biểu diễn tiểu phẩm "Ngày đại đoàn kết". Ảnh: An Quỳnh

Khối 4 là đơn vị được phường Nghi Thu chọn làm đơn vị điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong 2 năm liên tiếp. Đặc biệt, năm nay khối được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm mô hình Dân vận khéo.

Trong năm 2022, khối đã huy động được 80 triệu đồng từ nhân dân để xây dựng 5 đoạn đường ngõ phố đẹp, văn minh. Hệ thống pa nô, đường điện, điện chiếu sáng, đường cờ được trang hoàng đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thay mặt đoàn công tác tặng quà cho địa phương. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thay mặt đoàn công tác tặng quà cho địa phương. Ảnh: An Quỳnh

Nhân dân trong khối hưởng ứng tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng khối phố văn minh, xây dựng 6 tổ tự quản, nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thực hiện tốt chủ đề “Khu dân cư nói không sản xuất, chế biến, tàng trữ, buôn bán, tiêu dùng thực phẩm bẩn”.

100% hộ dân đều được thực hiện tốt quy ước, hương ước ở khu dân cư; hoàn thành vượt chỉ tiêu các loại thuế, quỹ. Năm 2022, khối có 237/250 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2020 - 2022, có 7 hộ Gia đình văn hóa xuất sắc 3 năm liên tục được khen thưởng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò tặng quà cho cán bộ khối 4, phường Nghi Thu. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò tặng quà cho cán bộ khối 4, phường Nghi Thu. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân địa phương trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân khối 4, phường Nghi Thu đã nỗ lực đạt được trong năm 2022.

Đồng chí mong muốn cán bộ và nhân dân khối 4 tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tương thân, tương ái, hỗ trợ 2 hộ cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân khối 4, phường Nghi Thu đã nỗ lực đạt được. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân khối 4, phường Nghi Thu đã nỗ lực đạt được. Ảnh: An Quỳnh

Toàn dân cần chú ý việc phát triển kinh tế, phát triển ngành nghề dịch vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế; chú trọng sản xuất nông sản sạch, sản phẩm OCOP để tăng giá trị thu nhập. Bên cạnh đó, địa bàn khối có khá đông gia đình chính sách, đối tượng chính sách, nên người dân cũng như cán bộ khối cần quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn các giá trị đạo đức truyền thống.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: An Quỳnh

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn khối.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi cũng đã tham dự Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là giáo dân thuộc Giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Dung, giáo dân thuộc Giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Dung, giáo dân thuộc Giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: An Quỳnh.

Tin mới