Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Đến dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Ban cán sự thôn tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thôn ngày càng giàu, đẹp.
Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 15/11, cán bộ và nhân dân thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến chung vui với bà con có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều 15/11, cán bộ và nhân dân thôn Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến chung vui với bà con có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và lãnh đạo huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Thôn Mỹ Hương có tổng 390 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu. Năm 2020, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam phát động, các tầng lớp nhân dân trong thôn đoàn kết thi đua phát triển sản xuất.

Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân tham gia tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nghề nề, mộc, may mặc, vận tải... Nhân dân cũng thể hiện tinh thần đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, giúp nhau khi gặp thiên tai, hoạn nạn. Tỷ lệ hộ nghèo ở thôn chỉ còn 3,1%.

Đông đảo bà con tham gia ngày hội, Ảnh: Mai Hoa
Đông đảo bà con tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với phát triển kinh tế, các tầng lớp nhân dân cũng đã đoàn kết, đồng thuận hiến đất, hiến tài sản và đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

Kết quả, thôn đã huy động được hơn 2,4 tỷ đồng xây dựng hơn 5,5 km đường bê tông; làm gần 10 km đường điện thắp sáng nông thôn… Bà con cũng đã ngày càng có ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, bộ mặt nông thôn sạch - đẹp.

Đồng
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sôi nổi; từng bước thay đổi theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chú trọng giữ gìn an ninh trật tự trong từng khu dân cư thông qua các tổ tự quản…

Chung vui với cán bộ, bà con thôn Mỹ Hương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được khá toàn diện mà thôn đạt được thời gian qua.

Đặc biệt xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi nhà, nhiều bà con đã tích cực chỉnh trang lại nhà cửa, bờ rào, đường đi để xóm đẹp hơn, sạch hơn.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho các hộ nghhèo. Ảnh: Mai Hoa
 Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình tặng quà các hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng
Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ những khó khăn, vất vả của người dân Thanh Mỹ đã bị ảnh hưởng lũ lụt thời gian qua, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng gửi gắm mong muốn cán bộ, nhân dân thôn Mỹ Hương tiếp tục đoàn kết, đồng thuận, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đoàn kết giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên và các hộ khó khăn, hoạn nạn; chăm lo các đối tượng chính sách; đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn môi trường sống trong lành.

Để tiếp tục xây đắp khối đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân xây dựng thôn ngày càng giàu, đẹp, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị Ban cán sự thôn tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng cũng như tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã trao tặng 70 suất quà cho người dân; trao tặng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; 2 hệ thống lọc nước sạch cho địa phương và 3.500 quyển vở học sinh.

Tin mới