Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thanh Chương.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương, đại diện lãnh đạo các xã của huyện.

Đoàn kiểm tra tại khu vực bầu cử thuộc Tổng đội TNXP 5 Nghệ An, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh: TG
Đoàn kiểm tra tại khu vực bầu cử thuộc Tổng đội TNXP 5 Nghệ An, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh: TG

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 6 tại Tổng đội TNXP 5 Nghệ An, đóng trên địa bàn xã biên giới Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Đây là điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ của 293 cử tri, bao gồm các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng, hải quan, đội viên Tổng đội TNXP đang làm việc trên địa bàn cùng người dân sinh sống tại khu vực. 

Đây là điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ của gần 300 cử tri, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Ảnh: TG
Đây là điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ của gần 300 cử tri, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Ảnh: TG

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo, triển khai nghiêm túc trong ngày bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Khu vực kiểm soát thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay và đeo khẩu trang được bố trí hợp lý, các cử tri được đề nghị thực hiện nghiêm túc quy định giữ khoảng cách, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình trao đổi, nắm tình hình với tổ bầu cử tại xóm Thủy Phong, xã Thanh Thủy, nơi có khoảng 900 cử tri. Ảnh: TG
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình trao đổi, nắm tình hình với tổ bầu cử tại xóm Thủy Phong, xã Thanh Thủy, nơi có khoảng 900 cử tri. Ảnh: TG
Khu vực bàn để cử tri gạch phiếu được bố trí khoa học, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TG
Khu vực bàn để cử tri gạch phiếu được bố trí khoa học, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TG

Cũng tại xã Thanh Thủy, đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 2 tại nhà văn hóa thôn Thủy Phong. Theo thông tin từ tổ bầu cử, tại đây có gần 900 cử tri, nhưng quán triệt nghiêm túc quy định giữ khoảng cách, cử tri di chuyển theo 1 luồng nhất định, quá trình bỏ phiếu diễn ra trật tự, nghiêm túc, đúng yêu cầu.

Quang cảnh khu vực bỏ phiếu tại xóm 5, xã Thanh Lâm. Ảnh: TG
Quang cảnh khu vực bỏ phiếu tại xóm 5, xã Thanh Lâm. Ảnh: TG

Tiếp đó, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh kiểm tra, nắm tình hình tại khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc xóm 5, xã Thanh Lâm. Tại đây, thông tin từ Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm Đinh Văn Bình cho biết, toàn xã có 3.226 cử tri, đến 8h45p đã có 2.293 cử tri đi bỏ phiếu, chiếm hơn 71%. Tại khu vực bỏ phiếu của xóm 5, có 564 cử tri, đến thời điểm 8h45 phút đã có 271 cử tri hoàn thành nghĩa vụ của mình. Chú trọng công tác phòng dịch, tổ bầu cử bố trí khu cách ly tạm thời ngay cạnh khu vực bầu cử để phòng trường hợp cử tri có yếu tố dịch tễ.

Khu vực cách ly tạm thời được bố trí tại các khu vực bầu cử của xã Thanh Lâm. Ảnh: TG
Khu vực cách ly tạm thời được bố trí tại các khu vực bầu cử của xã Thanh Lâm. Ảnh: TG

Đồng chí Nguyễn Nam Đình bày tỏ đánh giá cao sự chủ động của cơ sở trong công tác chỉ đạo, điều hành, để thực hiện tốt đồng thời 3 nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đó là tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và thu hoạch vụ mùa kịp thời, nhất là trong bối cảnh trên địa bàn vừa xảy ra một số trận giông lốc.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đánh giá cao sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cán bộ xã và cán bộ cơ sở tại Thanh Lâm. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Nam Đình đánh giá cao sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cán bộ xã và cán bộ cơ sở tại Thanh Lâm. Ảnh: TG

Thay mặt Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, đồng chí động viên đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các tổ bầu cử tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tuyên truyền để các cử tri thực hiện bầu cử đầy đủ, đúng quy định, đạt mục tiêu xã Thanh Lâm đặt ra là 100% cử tri hoàn thành công tác bầu cử vào khoảng 15h chiều 23/5. 

Đoàn viên thanh niên xã Thanh Giang tích cực tham gia phục vụ cuộc bầu cử, trực tại bàn tiếp đón, đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn tay. Ảnh: TG
Đoàn viên thanh niên xã Thanh Giang tích cực tham gia phục vụ cuộc bầu cử, trực tại bàn tiếp đón, đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn tay. Ảnh: TG
Là địa bàn đặc thù với khoảng 1/3 cử tri là đồng bào công giáo, công tác bầu cử tại xóm Bàu Sen được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Ảnh: TG
Là địa bàn đặc thù với khoảng 1/3 cử tri là đồng bào công giáo, công tác bầu cử tại xóm Bàu Sen được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Ảnh: TG

Đoàn công tác kiểm tra tại xóm Bàu Sen, xã Thanh Giang, thuộc địa bàn vùng đặc thù, có khoảng 1/3 cử tri là đồng bào công giáo, ghi nhận công tác bầu cử diễn ra nhanh, bài bản, cơ bản phần lớn cử tri xóm Bàu Sen nói riêng và toàn xã Thanh Giang nói chung đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Bí thư Huyện ủy Thanh Chương kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu của xóm Long Giang, xã Thanh Long. Ảnh: TG
Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Bí thư Huyện ủy Thanh Chương kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu của xóm Long Giang, xã Thanh Long. Ảnh: TG

Tương tự, tại khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc xóm Long Giang, xã Thanh Long, các cử tri cũng đi bầu cử từ sớm, đến giữa buổi sáng hầu hết các cử tri đã thực hiện quyền bầu cử của mình. 

Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng đến khảo sát, nắm tình hình tại khu vực bầu cử số 3 thuộc xóm Lam Sơn, xã Ngọc Sơn. Với tổng số gần 700 cử tri, nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả nên đến 9h30 sáng 23/5, 100% cử tri có tên trong danh sách đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong tổ bầu cử tại đây, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lưu ý tổ bầu cử tiếp tục cắt cử lực lượng để trực tại điểm bầu cử cho tới 19h cùng ngày.

Theo số liệu của huyện Thanh Chương, toàn huyện có hơn 166.300 cử tri, đi bỏ phiếu tại 236 khu vực bầu cử. Đến thời điểm 11h, đã có hơn 133.000 cử tri đi bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Tin mới