Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đi bầu cử tại phường Lê Mao, TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 23/5, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, khối Tân Phong, phường Lê Mao.

Trong không khí của ngày hội toàn dân, cùng với hàng triệu cử tri trên cả nước, hơn 930 cử tri khối Tân Phong, phường Lê Mao đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Sơn - Khối trưởng khối Tân Phong, Tổ trưởng Tổ bầu cử nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này, là cuộc vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm lựa chọn và bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri Trần Tương đại diện cho các cử tri cao tuổi tại khối Tân Phong là người đầu tiên bỏ phiếu. Ảnh: TG
Cử tri Trần Tương đại diện cho các cử tri cao tuổi tại khối Tân Phong là người đầu tiên bỏ phiếu. Ảnh: TG

Tổ trưởng Tổ bầu cử kêu gọi các thành viên Tổ bầu cử và toàn thể cử tri chấp hành nghiêm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tuân thủ nghiêm nội quy phòng chống dịch Covid-19.

Sau lễ khai mạc, ông Trần Tương - 87 tuổi, đại diện cử tri cao tuổi bỏ phiếu đầu tiên, tiếp đó là bà Hồ Thị Thu Hiền - Anh hùng lực lượng vũ trang cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đi bầu cử tại khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP. Vinh. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh bỏ phiếu bầu. Ảnh: TG

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri tại khu vực bầu cử số 5, khối Tân Phong, phường Lê Mao, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình đã bỏ phiếu bầu 3 đại biểu Quốc hội từ danh sách 5 người ứng cử, 4 đại biểu HĐND tỉnh từ danh sách 7 người ứng cử, 5 đại biểu HĐND thành phố từ danh sách 8 người ứng cử và 3 đại biểu HĐND phường từ danh sách 5 người ứng cử. 

Công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế được chú trọng tại khu vực bỏ phiếu của khối Tân Phong, phường Lê Mao. Ảnh: TG
Công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế được chú trọng tại khu vực bỏ phiếu của khối Tân Phong, phường Lê Mao. Ảnh: TG

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 9 gồm 17 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Thanh Chương.

Tin mới