Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Thanh Chương đề nghị sớm công bố thiên tai hạn hán

(Baonghean.vn) - Tại thảo luận tổ 3, lãnh đạo các huyện Anh Sơn, Thanh Chương đề nghị UBND tỉnh sớm công bố thiên tai hạn hán để có nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương, nhằm hỗ trợ cho địa phương, nhân dân khắc phục thiệt hại đợt hạn hán vừa qua.

Chiều 10/7, trong chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, 10 đại biểu thuộc đơn vị bầu cử các huyện Thanh Chương, Anh Sơn đã tiến hành thảo luận tại tổ.

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương điều hành thảo luận. Cùng dự có ông Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành cấp tỉnh và các huyện. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương điều hành thảo luận. Cùng dự có ông Lê Ngọc Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành cấp tỉnh và các huyện. Ảnh: Thành Duy

Mong muốn kinh tế Nghệ An tăng tốc

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều đại biểu bày tỏ trăn trở khi tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đạt 7,09%, thấp hơn so với kỳ năm 2018 (7,39%) và thấp hơn so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm đề ra là 8,5%. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 từ 9-9,5% còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Ông Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trên cơ sở phân tích những số liệu trên đề nghị để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, đòi hỏi UBND tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, làm sao nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng và đóng góp tỷ lệ cao trong bức tranh tăng trưởng của cả tỉnh; đồng thời sớm thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công để cải cách hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng. 

 

Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cũng đề nghị UBND tỉnh sớm công bố thiên tai hạn hán để có nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương nhằm hỗ trợ cho địa phương, nhân dân khắc phục thiệt hại đợt hạn hán vừa qua. Đây là cũng ý kiến được ông Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư Huyện ủy Thanh Chương đồng tình kiến nghị và đề nghị tỉnh cần có cơ chế khuyến khích phòng chống hạn hán kịp thời.

Ông Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại thảo luận tổ 3. Ảnh: Thành Duy
Ông Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại thảo luận tổ 3. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Hồ Đình Trung - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chia sẻ mong muốn của cử tri về kinh tế tỉnh nhà có bước tăng tốc mạnh mẽ, trong đó để đạt được mục tiêu cả năm phải có giải pháp chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt, nhất là của UBND tỉnh. “UBND tỉnh sâu sát với các ngành, các ngành sâu sát với cơ sở, các cơ sở trở thành động lực của toàn bộ hệ thống mới có thể đạt được”, ông Trung nêu ý kiến về thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đề nghị nhiều vấn đề như: quyết liệt thu hồi các dự án treo; đẩy mạnh thu nợ đọng thuế để tăng thu ngân sách; tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tốc độ giải ngân các nguồn vốn; chú trọng thu hút đầu tư, nhất là vào các dự án chế biến nông sản; quan tâm các giải pháp về bố trí cán bộ, sử dụng cơ sở vật chất sau sáp nhập thôn, xóm, xã.

Nhiều diện tích chè của nông dân Thanh Chương chết cháy trọng đợt hạn hán kỷ lục vừa qua. Ảnh tư liệu: Huy Thư
Nhiều diện tích chè của nông dân Thanh Chương chết cháy trong đợt hạn hán kỷ lục vừa qua. Ảnh tư liệu: Huy Thư

Ý kiến các đại biểu cũng đề nghị quan tâm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới gắn với kiểm tra, giám sát kịp thời để tránh vi phạm, vì thực tế có những xã nông thôn mới vừa được tuyên dương ở các cấp, nhưng thời gian sau đó lãnh đạo xã bị khởi tố; tập trung nguồn lực khống chế, tiến tới hết dịch tả lợn châu Phi; tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy;…

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng
Trước đó, trao đổi tại cuộc thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cho biết, đã trao đổi một số thông tin về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư với những dấu hiệu rất tốt; đồng thời cho biết, UBND tỉnh đã và đang tập trung để tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm nhằm đưa các nguồn vốn đầu tư công, đầu tư của doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sớm giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại thảo luận tổ 3. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại thảo luận tổ 3. Ảnh: Thành Duy

Ông Lê Ngọc Hoa cũng cho biết, tỉnh đặt quyết tâm rất cao trong công tác cải cách hành chính và đã chọn năm nay là Năm Cải cách hành chính. Một trong những giải pháp để tạo đột phá là sẽ thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, dự kiến quý III sẽ đưa vào hoạt động, qua đó quyết tâm khắc phục những nhức nhối trong giải quyết thủ tục hành chính. Lúc đó, các nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục được nhanh hơn. 

Tin mới