Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc Tết tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 25/1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Nghệ An.

Cùng tham gia các hoạt động với đoàn tại Nam Đàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm Di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm Di tích Mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy
Vinh dự thành phố mang tên Bác
Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại mộ Cụ Hà Thị Hy, bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh; mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; mộ cậu Nguyễn Sinh Xin, em trai Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dâng hương mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dâng hương mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người - lãnh  tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. 

Nhiều năm qua, vinh dự là thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tập trung xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, luôn là đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần quan trọng cùng với cả nước thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
 
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác thăm ao cá Bác Hồ. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm Khu trưng bày các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm Khu trưng bày các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Ảnh: Thành Duy
Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến tận nhà thăm, tặng quà chúc Tết ông Hoàng Nguyên - Nhà giáo Ưu tú, thương binh 2/4 ở xóm Sen 3 và ông Nguyễn Hải Dương- thương binh 1/4 ở xóm Mậu 3, đều ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tại hội trường của xã Kim Liên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã trao quà, chúc Tết cho 100 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một số xã của huyện Nam Đàn. 

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Hoàng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Hoàng Nguyên. Ảnh: Thành Duy
 
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Nguyễn Hải Dương. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, tặng quà chúc Tết gia đình ông Nguyễn Hải Dương. Ảnh: Thành Duy
 
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình đến thăm và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây là hoạt động truyền thống của TP. Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ tình cảm trước sự đóng góp của nhân dân cả nước, trong đó có nhiều con em Nghệ An đã lên đường nhập ngũ, vào thanh niên xung phong, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành, hỗ trợ Nghệ An phát triển. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành, hỗ trợ Nghệ An phát triển. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành, hỗ trợ Nghệ An phát triển, cùng như dành sự quan tâm, ủng hộ kịp thời cho tỉnh trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là những lúc Nghệ An gặp khó khăn do tác động của thiên tai.

Thông tin một số nét nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Nghệ An có thêm nhiều chương trình hợp tác với TP. Hồ Chí Minh để vừa học hỏi, vừa góp phần phát triển tỉnh nhanh và bền vững hơn.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chúc mừng những kết quả Nghệ An đạt được. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chúc mừng những kết quả Nghệ An đạt được. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng trước kết quả toàn diện mà Nghệ An đạt được, theo đó, tỉnh ngày càng phát triển cao hơn, cơ cấu rõ nét hơn, đảm bảo tốt hơn đời sống nhân dân, hệ thống chính trị ổn định.

2019 là năm Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng đề án nâng cấp Khu trưng bày các hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình trong khuôn viên Quê Nội, thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. 

Tỉnh Nghệ An tặng TP. Hồ Chí Minh mô hình ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Tỉnh Nghệ An tặng TP. Hồ Chí Minh mô hình ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức cho cán bộ, nhân dân, chiến sỹ thành phố về thăm quê Bác để qua đó thấy được sự phát triển của Nghệ An, đồng thời vun đắp ngày càng sâu sắc thêm tình cảm giữa thành phố mang tên Bác và quê hương của Bác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị sớm tổ chức cuộc làm việc giữa TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An để đánh giá kết quả hợp tác về kinh tế - văn hóa hội giữa hai bên nhằm tiếp tục định hình những hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh tặng 500 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An.
Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh tặng 500 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An.
 
Tổng Công ty du lịch Sài gòn cũng tặng 200 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Tổng Công ty du lịch Sài gòn cũng tặng 200 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Dịp này, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng quà chúc Tết tới tỉnh Nghệ An. Ủy ban MTTQ TP. Hồ Chí Minh tặng 500 triệu đồng và Tổng Công ty du lịch Sài gòn cũng tặng 200 triệu đồng ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An tặng TP. Hồ Chính Minh mô hình ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tin mới