Bí thư Thành ủy Vinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân phường Bến Thủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 10/11, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã về khối 13, phường Bến Thủy để chung vui ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” với người dân địa phương. Cùng dự có đại diện các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Khối 13 nằm ở phía Nam phường Bến Thủy, thành phố Vinh với 522 hộ gia đình, hơn 1.500 nhân khẩu, phân bố ở 12 tổ dân cư và một khu nhà chung cư TECCO cao tầng, trong khối có 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng (mẹ Lê Thị Sáu); có 33 gia đình chính sách, chất độc da cam; có 6 liệt sĩ và 15 đồng chí thương binh, 3 đồng chí bệnh binh...

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: Q.A

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ. Ảnh: Q.A

Từ đầu năm đến nay, vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19, khối 13 đã có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, xã hội. Nhân dân trên địa bàn khối năng động vay vốn tích cực, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

Trong khối có 102 hộ gia đình có xe ô tô, trên 82% có nhà ở kiên cố, 100% gia đình có xe máy, ti vi, tủ lạnh, điện thoại thông minh, sử dụng nước máy sạch, hệ thống vệ sinh tự hoại đạt chuẩn vệ sinh, gia đình khá giàu chiếm tỷ lệ 40 - 45%, thu nhập bình quân đạt từ 60 triệu - 80 triệu đồng/năm; tích cực xóa đói giảm nghèo bền vững; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng ngày hội "Đại đoàn kết" tại khối 13 phường Bến Thủy. Ảnh: Q.A

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng ngày hội "Đại đoàn kết" tại khối 13 phường Bến Thủy. Ảnh: Q.A

100% gia đình chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, tỉnh, thành phố và phường về thực hiện nếp sống văn minh. Hàng năm bình xét gia đình văn hóa đạt từ 93 - 95%; khối liên tục nhiều năm giữ vững danh hiệu “Khối văn hóa”, chăm lo sự nghiệp giáo dục, vận động ủng hộ “Quỹ khuyến học, khuyến tài”. Trẻ em đến tuổi đều được đến trường lớp để học tập, không có học sinh bỏ học, các cháu chăm lo học giỏi các cấp, có nhiều em đạt học sinh giỏi, nhiều em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp...

Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn phường Bến Thủy từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An. Ảnh: Q.A

Đồng chí Phan Đức Đồng tặng quà hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn phường Bến Thủy từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An. Ảnh: Q.A

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Vinh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của khối 13 trong năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng uỷ, chính quyền địa phương cũng như khối 13 tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Lãnh đạo TP. Vinh tặng quà cho các hộ nghèo trên khối 13, phường Bến Thủy. Ảnh: Q.A

Lãnh đạo TP. Vinh tặng quà cho các hộ nghèo trên khối 13, phường Bến Thủy. Ảnh: Q.A

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, thành phố, đồng chí Phan Đức Đồng đã trao tặng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng Nhà đại đoàn kết từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An cho 1 hộ nghèo phường Bến Thuỷ; trao 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng cho 10 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn khối 13.

Tin mới