Bí thư Thành ủy Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghi Ân

(Baonghean.vn) - Chung vui với người dân xóm Kim Chi, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của xóm Kim Chi trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới người dân xóm tiếp tục có những giải pháp, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chiều 10/11. Ảnh: Mỹ Nga
Chiều 10/11, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân xóm Kim Chi, xã Nghi Ân, TP Vinh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, HĐND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Chung vui với người dân, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của xóm Kim Chi trong thời gian qua. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận xóm đã luôn tích cực vận động và tuyên truyền sâu rộng, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, thôn xóm trong bà con nhân dân, tập hợp sự đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống chính trị để vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào.

 Xóm Kim Chi là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống hào hùng cách mạng. Với 265 hộ dân, và trên 1000 nhân khẩu, xóm Kim Chi luôn đoàn kết, phát huy truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, giữ vững danh hiệu xã văn hóa, xóm văn hóa.

Chung tay xây dựng xã nông thôn mới, xóm Kim Chi đã đóng góp sức người, sức của, cứng hóa được 4 tuyến đường dài 600m, rộng 3,2m; bê tông kiên cố 100m mương; cải tạo nhà văn hóa xóm khang trang trở thành trung tâm giải trí của bà con nhân dân.

Điều đáng ghi nhận, nhiều gia đình đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thay đổi tư duy để chuyển đổi phương thức sản xuất, đầu tư hiệu quả bằng nhiều loại hình kinh tế, ngành nghề dịch vụ, đặc biệt phát triển kinh tế vườn và cây công trình, tạo ra lợi nhuận cao.

Tiết mục văn nghệ ngày hội Đại đoàn kết của người dân xóm Kim Chi. Ảnh: Mỹ Nga
Tiết mục văn nghệ Ngày hội Đại đoàn kết của người dân xóm Kim Chi. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Thành ủy Vinh mong muốn xóm Kim Chi tiếp tục có nhiều giải pháp để thực hiện tốt các cuộc vận động như “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế; Phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững kỷ cương, vận động mọi nhà nói không với các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, tiếp tục tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt các hương ước, quy ước của xóm làng để giữ vững và vun đắp tình đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, tạo sự đồng thuận trong cuộc sống.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trao tặng bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” cho xóm Kim Chi và 10 suất quà cho 10 hộ dân trong xóm.

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trao tặng bức tranh
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trao tặng bức tranh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho xóm Kim Chi. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Thành ủy Vinh trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình xóm Kim Chi. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Thành ủy Vinh trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình xóm Kim Chi. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới