Bí thư Thành ủy Vinh chung vui ngày hội đại đoàn kết với nhân dân Nghi Kim

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại xóm 3, xã Nghi Kim.

Cùng dự có đại diện MTTQ tỉnh, các phòng, ban thành phố, lãnh đạo xã và cán bộ 15 xóm của xã Nghi Kim.

Đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội.
Đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội.

Xóm 3, xã Nghi Kim là địa bàn dân cư có 200 hộ dân và 763 nhân khẩu, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và lao động tự do. Thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016, cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 3 xã Nghi Kim đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Tiểu phẩm “Gậy ông đập lưng ông” của xóm hưởng ứng phong trào “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”.
Tiểu phẩm “Gậy ông đập lưng ông” của xóm hưởng ứng phong trào “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”.

Khu dân cư đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng, ngành nghề dịch vụ, phát triển các mô hình sản xuất, trồng hoa cao cấp, cây cảnh,… Hầu hết lao động trên địa bàn xóm có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đầu người 2,5 triệu đồng/tháng.

Trong năm qua, xóm không còn hộ đói, có 2 hộ nghèo với lý do bất khả kháng, chiếm tỷ lệ 1%. Đơn vị xóm có 80% nhà bền vững và 20% nhà cấp 4. Về xây dựng nông thôn mới, xóm 3 đã huy động nội lực hoàn thành 200m đường bê tông với tổng kinh phí 100.000.000 đồng.

Đời sống tinh thần của nhân dân cũng được chú trọng nâng cao. Phong trào văn hóa thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, 100% hộ gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống trong việc cưới, việc tang, 187 gia đình (93,5%) đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Võ Viết Thanh biểu dương những thành tích và kết quả tích cực mà khu dân cư xóm 3 nói riêng xã Nghi Kim nói chung đã gặt hái được trong thời gian qua, nhất là những việc làm cụ thể chung tay đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Đánh giá cao những tham luận tâm huyết tại buổi lễ, đồng chí đề nghị thời gian tới khu dân cư tiếp tục phát huy hơn nữa, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của địa phương.

Đồng chí Võ Viết Thanh trao tặng xóm 3 xã Nghi Kim bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.
Đồng chí Võ Viết Thanh trao tặng xóm 3 xã Nghi Kim bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.
Bí thư Thành ủy trao quà động viên các hộ nghèo của xóm.
Bí thư Thành ủy trao quà động viên các hộ nghèo của xóm.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh, đồng chí Võ Viết Thanh trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho xóm 3 xã Nghi Kim và trao quà cho các hộ nghèo, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống./.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới