Bí thư Thành ủy Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hưng Chính

(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân xóm 8, xã Hưng Chính (thành phố Vinh).

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2018).

Xóm 8, xã Hưng Chính (TP. Vinh) có 305 hộ, trên 1.100 hộ. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban chỉ huy, ban công tác Mặt trận xóm, nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đến nay 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng/người/năm.

Đời sống tinh thần, vật chất của người dân không ngừng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân xóm thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt trên 91%; nhiều năm liền xóm giữ vững danh hiệu xóm Văn hóa.

Bí thư Thành ủy Võ Viết Thanh trao tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm 8 xã Hưng Chính (TP Vinh). Ảnh Thanh Lê
Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh trao tặng bức tranh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho  xóm 8, xã Hưng Chính (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê

Chia vui với bà con xóm 8 trong Ngày hội Đại đoàn kết, Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà nhân dân khu dân cư xóm 8, xã Hưng Chính đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là tình cảm gắn bó, đoàn kết, sẻ chia của người dân với nhau, tạo môi trường an ninh trật tự, nếp sống văn minh trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Vinh mong muốn, phát huy kết quả đạt được, xóm 8, xã Hưng Chính cần quan tâm hơn nữa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, để có chính sách kịp thời hỗ trợ bà con. Tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động,... để cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đồng chí Võ Viết Thanh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Võ Viết Thanh tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm 8, xã Hưng Chính (TP. Vinh). Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị, các cấp ủy Đảng thành phố Vinh cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả; chăm lo đời sống bà con nhân dân; xây dựng xóm 8 trở thành khu dân cư kiểu mẫu của xã Hưng Chính và thành phố Vinh.

Nhân dịp này, đồng chí Võ Viết Thanh đã trao tặng quà cho xóm 8, xã Hưng Chính và 15 suất quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và thành phố Vinh cho 15 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin mới