Bí thư Thành ủy Vinh thăm, chúc Tết các đơn vị và người dân trên địa bàn

(Baonghean.vn) - Sáng 24/1, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trong Tết và một số gia đình tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh, đồng chí Phan Đức Đồng đánh giá cao vai trò hoạt động của Công an TP.Vinh trong thời gian qua, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, toàn thành phố phải tổ chức nhiều điểm chốt chặn để phòng, chống dịch. Với vai trò và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh đã góp phần to lớn vào ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của thành phố nói riêng và của cả tỉnh nói chung.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh giá cao
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò hoạt động của Công an TP.Vinh trong thời gian qua. Ảnh: Tiến Đông 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh cũng nhấn mạnh, thời điểm hiện nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, thời điểm trước, trong và sau Tết, các loại tội phạm thường lợi dụng tình hình để gây mất an ninh, trật tự. Vì thế, Công an TP.Vinh cần phải có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đồng thời chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, giúp các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. 

Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện Sở LĐTB&XH, UBND TP.Vinh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH, UBND TP.Vinh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Đáp lại những chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Vinh, Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ trong việc đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự cho địa bàn trước, trong và sau tết. Tích cực quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh
Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP.Vinh cảm ơn đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP.Vinh, đồng chí Phan Đức Đồng cũng mong muốn đơn vị tiếp tục quan tâm, theo dõi, bám sát tình hình dịch Covid-19, cùng đồng hành với thành phố, tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Kịp thời động viên người lao động vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo vui Tết đầm ấm cùng gia đình. Đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, ổn định tình hình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng cũng đã đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Vinh.

Thăm cụ Nguyễn Hữu Hùng 90 tuổi, trú tại phường Lê Mao, nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, là người có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, và xây dựng khối đại đoàn kết tại địa phương, đồng chí Phan Đức Đồng chúc cụ sức khỏe
Thăm cụ Nguyễn Hữu Hùng, 90 tuổi, trú tại phường Lê Mao, nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, là người có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, và xây dựng khối đại đoàn kết tại địa phương, đồng chí Phan Đức Đồng kính chúc cụ sức khỏe, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo. Ảnh: Tiến Đông 
Thăm chúc Tết gia đình thương binh Phạm Ngọc Hậu, trú tại xã Nghi Phú, dù có hoàn cảnh khó khăn, 2 người con bị nhiễm chất độc hóa học nhưng ông Hậu vẫn luôn lạc quan, gương mẫu trong mọi phong trào của xóm, của địa phương, trong thực hiện các chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Bí thư Thành ủy
Thăm, chúc Tết gia đình thương binh Phạm Ngọc Hậu, trú tại xã Nghi Phú, dù có hoàn cảnh khó khăn, 2 người con bị nhiễm chất độc hóa học nhưng ông Hậu vẫn luôn lạc quan, gương mẫu trong mọi phong trào của xóm, của địa phương. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc ông luôn giữ gìn sức khỏe, trở thành điểm tựa vững chắc cho người thân và gia đình. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh thăm, chúc Tết Trung tâm Y tế TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh thăm gia đình ông Lương Văn Hiền - một hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân. Ông Hiền mắc bệnh tắc tĩnh mạch tứ chi nên đã phải cắt cụt hoàn toàn 2 chân nhiều năm nay, mọi sinh hoạt, ăn uống đều trông cậy cả người vợ cũng đã già yếu. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới