Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn: Tuổi trẻ cần hướng mạnh về cơ sở

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong lưu ý 4 nội dung tuổi trẻ quê hương Bác Hồ cần phấn đấu thực hiện, hướng về cơ sở. Từ đó, kếtt hợp bồi dưỡng thế hệ thanh niên Nghệ An năng động, tự tin, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong -  Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn  phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Quốc Phong -  Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn  phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu đại diện cho hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An về dự Đại hội. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu đại diện cho hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An về dự Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Thanh niên Nghệ An có mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà như tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, tình nguyện giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội …

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đã có ý nghĩa thiết thực giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới trong lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cũng lưu ý các cấp bộ đoàn cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để kịp thời khắc phục. Như: Công tác giáo dục của Đoàn tuy có nhiều cố gắng đổi mới nhưng chưa thực sự toàn diện đến tất cả các đối tượng, chỉ mới tập trung mạnh ở khối Đoàn viên khối trường học, đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… Vẫn còn tình trạng một bộ phận thanh niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thiếu bản lĩnh, thờ ơ với các vấn đề xã hội...

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng cho thanh thiếu nhi có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn lúng túng trong xử lý một số vấn đề nóng, phức tạp. Công tác tập hợp thanh niên và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chuyển biến chậm.

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch hè tình nguyện 2017.
Đoàn viên thanh niên hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch hè tình nguyện 2017.

Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới của phong trào đoàn của tỉnh Nghệ An, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, để xây dựng tổ chức Đoàn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên, đại hội đặc biệt quan tâm thảo luận để tìm ra các giải pháp hiệu quả nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển các kỹ năng thực hành xã hội và nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; triển khai mạnh mẽ các phong trào hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các gia đình chính sách.

Bên cạnh đó các cấp bộ đoàn cần sáng tạo khi triển khai các chương trình, nội dung công tác, phấn đầu để đưa Nghệ An thành đơn vị tiêu biểu, đi đầu của cả nước trong công tác đoàn và phòng trào thanh niên.

Để đạt được mục tiêu đó, các cấp bộ đoàn tỉnh Nghệ An cần thực hiện nhiều biện pháp, sáng tạo nhiều cách làm hay, hiệu quả; như chú trọng đề cao, nêu gương cán bộ có năng lực, trình độ; xây dựng hình mẫu thanh niên tiên tiến, xây dựng lực lượng báo cáo viên, đổi mới công tác giáo dục của Đoàn; thử nghiệm nhiều phương pháp giáo dục mới, hiệu quả; nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, xây dựng lối sống đẹp có ích, đoàn viên thanh niên dám lên tiếng bảo vệ những điều tốt đẹp.

Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy phong trào xung kích tình nguyện; tổ chức Đoàn phải luôn đóng vai trò trung tâm, định hướng các oạt động của đoàn viên thanh niên trong mọi lĩnh vực, hoạt động. Các cấp bộ đoàn có biện pháp, cách làm hiệu quả để khơi dậy tinh thần, khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Theo đó, xây dựng, hình thành các sáng kiến sáng chế, sáng tạo phải trở thành nhu cầu thường xuyên của thanh niên, đi kèm với đó là xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập, kết nối chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. 

Đây là nội dung quan trọng, góp phần quyết định chất lượng công tác đoàn của các địa phương. Các cấp bộ đoàn cần quan tâm củng cố tổ chức Đoàn, đặc biệt là tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư;

Coi trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên là tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc thiểu số của tỉnh. Chủ động và kiên trì tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, các ngành để tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động của Đoàn.

Đoàn viên sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật giúp người dân xã Tiến Thành, Quỳ Hợp làm đường giao thông. Ảnh tư liệu
Đoàn viên sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật giúp người dân xã Tiến Thành, Quỳ Hợp làm đường giao thông. Ảnh tư liệu

Ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xung kích tình nguyện vì cuộc sống thì việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động cũng là việc làm hết sức quan trọng.

Tuổi trẻ Nghệ An cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, giáo dục lý tưởng cách mạng và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cho đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, tăng cường công tác rèn luyện đoàn viên để bổ sung lực lượng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Hoài Thu (Ghi)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới