Bí thư Tỉnh ủy An Giang dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng 9/9, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đoàn cán bộ tỉnh đã đến dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, mộ bà Hoàng Thị Loan và thăm chùa Đại Tuệ.

Đi cùng đoàn, về phía tỉnh An Giang còn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh. 

an Giang
Đoàn cán bộ tỉnh An Giang và lãnh đạo tỉnh thăm Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.
dâng hương
Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, đoàn cán bộ tỉnh An Giang bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Bí thư AN Giang
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang dâng hoa...
dâng hương
... và dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện hứa sẽ phấn đấu cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác hằng mong muốn.

an giang
Sau khi dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác tới thăm Làng Sen - quê nội của Bác.

Trước đó, đoàn công tác đến dâng hương tại mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ trên núi Động Tranh thuộc dãy Đại Huệ ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. 

Trong quần thể Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, từ chân núi Động Tranh đi theo lối lên còn có mộ bà Hà Thị Hy, bà nội của Bác Hồ cũng mới được tu bổ. Lối đi lên mộ bà Hoàng Thị Loan có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải có 242 bậc (con số 42 là năm ông Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). 

mộ bà Loan
Đoàn đại biểu dâng nén hương thơm trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan - người có công sinh thành, nuôi dưỡng cho dân tộc người con ưu tú Hồ Chí Minh. 

Trước phần mộ bà Hoàng Thị Loan xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 năm tuổi đời của bà. Phía trên mộ là giàn hoa cách điệu hình khung cửi. Hai cụm cây hoa giấy che mát phần mộ bà được lấy giống từ Huế - nơi bà mất và khu lăng mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp. Trước phần mộ được trồng nhiều cây qúy của mọi miền đất nước

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm quan chùa Đại Tuệ, ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XIV toạ lạc trên núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Nơi ngôi chùa tọa lạc, thế kỷ thứ VII, từng được Mai Hắc Đế chọn làm nơi khởi nghĩa và cho dựng chùa. Đến thế kỷ XV, chùa được Hồ Quý Ly phục dựng, xây cất lại để thờ Phật bà Đại Tuệ.

chùa đại tuệ
Đại Tuệ là ngôi chùa có nhiều kỷ lục quốc gia nhất Việt Nam.

Tọa lạc ở độ cao 450 mét, trên đỉnh dãy núi thiêng Đại Huệ, ngôi chùa được cho là nơi gắn liền với lịch sử nhiều vị vua. Sau 4 năm xây dựng, chùa Thượng đã hoàn thành với bảo tháp Đại Tuệ cao chín tầng, Đại hùng bảo điện, Tổ đường, nhà thờ Ngũ đế cùng với khu Tăng xá, nhà cư sỹ, khách đường, lầu chuông lầu khánh…

Chùa Đại Tuệ vinh dự được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận 4 kỷ lục: Ngôi chùa trên núi có hồ nhân tạo lớn nhất; Ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất; Ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất và ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam. 

chùa đại tuệbảo tháp
Đoàn công tác tham quan và nghe giới thiệu về bảo tháp 9 tầng trong khuôn viên chùa Đại Tuệ.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới