Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý chung cư

(Baonghean.vn) - Trước tình trạng công tác quản lý chung cư trên địa bàn Nghệ An còn nhiều bất cập, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chấn chỉnh lại công tác quản lý chung cư trên địa bàn trong cuộc họp sáng 28/3.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số, sở ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 28/3, vấn đề quản lý các khu chung cư trên địa bàn tỉnh mà trọng tâm là trên địa bàn TP. Vinh nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu, nhất là về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cho biết, thông qua giám sát vào năm 2017, cho thấy công tác quản lý chung cư, mà tập trung nhiều nhất là ở địa bàn TP. Vinh còn lỏng lẻo, có thể phát sinh ra nhiều hệ lụy.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, người dân sinh sống ở các khu chung cư hết sức lo lắng về công tác PCCC.

Từ thực trạng trên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần có giải pháp căn cơ, đồng bộ, hoàn thiện để quản lý các chung cư, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm quản lý của các địa phương.  

Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh cho biết, trên địa bàn thành phố có 54 chung cư và 19 khu đô thị. Địa phương này cũng đã nắm được hiện trạng tại các khu chung cư.

Tuy nhiên, tình hình quản lý phức tạp, gặp khó khăn. Thành phố đã chủ động liên hệ với các chủ đầu tư để giải quyết song có những chủ đầu tư không hợp tác. “Mời họ không đến, điện thoại không trả lời” - Bí thư Thành ủy Vinh cho biết.

Trong khi đó, ở nhiều khu chung cư, có rất nhiều thành phần người dân đến ở, thậm chí là “nhảy dù” vì không có hộ khẩu.

Việc thành lập các khối xóm cho chung cư cũng gặp khó khăn. Vì theo chủ trương hiện nay không thành lập khối, xóm mới nhưng có những nơi khi sáp nhập với xóm cũ sở tại thì người dân ở chung cư không đồng tình, ngược lại, có những xóm cũ sở tại cũng không muốn cho người dân chung cư nhập vào.

Từ thực tế trên, người đứng đầu Thành ủy Vinh cho biết, địa phương này đang xây dựng Đề án và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng sẽ ban hành một nghị quyết về việc quản lý chung cư thời gian sắp tới.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho biết, UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra, bao gồm đại diện chính quyền địa phương, một số ngành có liên quan như PCCC và xây dựng để kiểm tra tất cả các chung cư trên địa bàn, nhằm xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, đặc biệt là công tác PCCC, an ninh trật tự, thành lập ban quản trị chung cư…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh
Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị UBND tỉnh thanh tra toàn diện một số dự án trên địa bàn; đồng thời chấn chỉnh lại công tác quản lý các chung cư trên địa bàn tỉnh với thái độ kiên quyết, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm của các chủ đầu tư nếu có.

Dẫn những thiệt hại tại vụ cháy chung cư Carina Plaza tại TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, về PCCC, nếu khảo sát thấy thực sự nguy hiểm thì phải có phương án dời dân đi nơi khác để khắc phục cho xong; nếu chưa đến mức nguy hiểm thì phải giao chủ đầu tư cam kết khắc phục và thời gian hoàn thành cụ thể.

“Trước tiên vì quyền lợi của người dân phải phòng xa, đừng để người dân phải chịu một rủi ro gì đó” - Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những lo lắng của người dân hiện đang sống tại các khu chung cư; đồng thời khẳng định, việc xử lý cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Hầu hết phía ngoài ban công của các chung cư trên địa bàn TP. Vinh được các gia đình hàn
Hầu hết phía ngoài ban công của các chung cư trên địa bàn TP. Vinh được nhiều gia đình hàn "chuồng cọp" chắc chắn. Việc này sẽ gây khó khăn cho các phương tiện chữa cháy tiếp cận phía trong tòa nhà khi xảy ra cháy, nổ. Ảnh tư liệu
Do đó, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai theo chuyên đề dưới hình thức phân loại số chung cư đã đưa vào sử dụng, số chung cư đang xây dựng. Trong đó, tỉnh cần tập trung chấn chỉnh trước ở những chung cư đã đưa vào sử dụng, qua đó xây dựng quy chế quản lý chung cư cho tốt.

Từ những mô hình đó, hoàn thiện để nhân rộng áp dụng cho các chung cư khi bắt đầu đưa vào sử dụng. “Đã làm là phải làm nghiêm túc, còn nể nang không giải quyết được ai” - Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ.

Tin mới