Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo hộ đê trong bão

(Baonghean.vn)- Tâm bão không đi vào Nghệ An nhưng gió lớn cộng với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đê biển ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu đứng trước nguy cơ bị vỡ. Chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã có mặt tại các vùng xung yếu, chỉ đạo hộ đê.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo hộ đê ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo hộ đê ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy.
Người dân xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu ứng cứu đê biển trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: CTV.
Người dân xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu ứng cứu đê biển trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: CTV.
Bí thư Tỉnh theo dõi hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy theo dõi hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão. Ảnh: Thành Duy

Trong chiều nay (15/9), Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã tổ chức họp nhanh tại trụ sở Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10.

Sau khi nắm bắt tình hình về đường đi của bão, tình trạng tuyến đê biển và các hồ đập, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, các đơn vị liên quan trực thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cắt cử người trực thường xuyên, đảm bảo thông tin thông suốt, cập nhật thông tin kịp thời đường đi của bão để có giải pháp phòng chống phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp ở Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ảnh: Thành Duy.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp ở Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ảnh: Thành Duy.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu tập trung gia cố kịp thời các điểm đê biển bị sạt lở; đồng thời theo dõi sát mực nước các hồ đập và lượng mưa, đề phòng tình trạng lũ ống, lũ quét ở các địa phương miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng yêu cầu các cơ quan thường trực kịp thời cập nhật tình hình tại các địa phương để có phương án chủ động ứng phó, đặc biệt là công tác hộ đê và mức nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra khu vực nuôi tôm của người dân thị xã Hoàng Mai bị ngập nước. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra khu vực nuôi tôm của người dân thị xã Hoàng Mai bị ngập nước. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã đến kiểm tra tình hình tuyến đê biển tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu.

Tại đây, do triều cường kết hợp với gió đã làm sóng dâng cao, có nhiều đoạn nước tràn qua đê từ gần 12 giờ trưa ngày 15/9, nước tràn vào khu dân cư. Xác định đây là khu vực ách yếu, huyện Quỳnh Lưu đã di dời hơn 200 hộ dân đến nơi an toàn. Một số điểm đê có sạt lở đã tổ chức lực lượng xử lý kịp thời.

100 ha nuôi tôm, chiếm 1/2 diện tích nuôi tôm của thị xã Hoàng Mai ngập trong biển nước. Ảnh: Thành Duy
100 ha nuôi tôm, chiếm 1/2 diện tích nuôi tôm của thị xã Hoàng Mai ngập trong biển nước. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình tại thị xã Hoàng Mai. Theo đó khoảng 100 ha nuôi tôm của người dân thị xã đã bị ngập nước; đồng thời tại phường Quỳnh Phương có một đoạn đê biển đang thi công đã bị sóng đánh sạt vào gần nhà dân.

Sóng đánh mạnh ăn sâu vào gần nhà dân tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Sóng đánh mạnh ăn sâu vào gần nhà dân tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ trao đổi với người dân phường Quỳnh Phương về tình hình sạt lở do sóng biển. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ trao đổi với người dân phường Quỳnh Phương về tình hình sạt lở do sóng biển. Ảnh: Thành Duy

Trực tiếp đến hiện trường, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực thực hiện công tác hộ đê, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân; đồng thời cho biết tỉnh sẽ ưu tiên các nguồn lực để cải thiện đê các vùng trọng yếu./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới