Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng một số đơn vị ngành Y tế.

Cùng đi có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Sở Y tế. Ảnh: Thành Duy

Đến chúc mừng Sở Y tế, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành đã đạt được trong những năm vừa qua, nhất là trong năm 2019, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trước hết, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid -19, ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống với tinh thần không được chủ quan, lơ là; phải hoàn thành trọng trách, trách nhiệm của cơ quan thường trực. 

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với ngành, đồng thời báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với ngành, đồng thời báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, ngành cần không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người bệnh; tự chủ tại các cơ sở y tế; công tác y tế dự phòng; tăng cường quan hệ, kết nối trong ngoài nước để học hỏi, chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực y tế, thu hút nhân lực, tài trợ góp phần nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An). 

Tuy mới được hợp nhất từ 6 đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng tuyến tỉnh vào tháng 9/2019, CDC Nghệ An đã sớm đi vào hoạt động ổn định, tập trung thực hiện nhiệm vụ thống nhất, đồng bộ, phát huy vai trò và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, CDC Nghệ An đã tích cực, chủ động phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế đã làm tốt vai trò tham mưu thường trực phòng chống dịch Covid - 19. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng CDC Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng CDC Nghệ An nhân ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, trong điều kiện của Nghệ An là tỉnh rộng, dân số lớn, địa hình phức tạp, trong khi càng ngày nguy cơ về bệnh tật ngày càng phức tạp, đồng chí đề nghị đơn vị nỗ lực, khoa học trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu hiệu quả, đúng hướng cho Sở Y tế, từ đó  báo cáo UBND tỉnh để trở thành một chương trình hành động của cả hệ thống chính trị, huy động được toàn bộ xã hội tham gia, đặc biệt của chính quyền trong kiểm soát dịch bệnh.

Cùng với đó, do mới hợp nhất nên CDC Nghệ An tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy thực sự khoa học; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm để xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh; mở rộng hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm nguồn lực để góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát bệnh tật trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Sở Y tế, tỉnh kiểm soát, ngăn ngừa tốt dịch  Covid -19.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn tặng hoa chúc mừng CDC Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn tặng hoa chúc mừng CDC Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng các y, bác sỹ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đánh giá trong lĩnh vực Y tế những năm qua chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, mạng lưới y tế phát triển khá nhanh, nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được tiếp nhận, triển khai tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khám, chữa bệnh của người dân, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Trong thành quả chung đó có đóng góp rất quan trọng của Bệnh viện - là cánh chim đầu đàn, người anh cả của ngành Y tế tỉnh.

Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng lên, gắn với đó nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân ngày càng đa dạng, nhất là rất mong muốn được phục vụ bởi kỹ thuật cao, tiên tiến, hiện đại, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ điều đó đòi hỏi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần không ngừng đổi mới, nâng cao, làm chủ các kỹ thuật mới, tiên tiến. 

Với trách nhiệm của mình, Bệnh viện cùng với ngành Y tế tiếp tục tham gia hết sức tích cực công tác phòng, chống dịch Covid -19. Bên cạnh đó, ghi nhận kết quả là 93% người bệnh hài lòng với thái độ phục vụ của Bệnh viện, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Các y, bác sỹ mỗi cán bộ, nhân viên phục vụ, người lao động phải thể hiện thái độ ân cần phục vụ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bệnh viện cũng cần tiếp tục thu hút đội ngũ y, bác sỹ giỏi, trẻ, tâm huyết, trách nhiệm và chuyên sâu, cùng với đào tạo đội ngũ hiện có; không ngừng mở rộng hợp tác, phối hợp để có thêm kinh nghiệm, nguồn lực để xây dựng Bệnh viện thành trung tâm kỹ thuật cao, tiên tiến, hiện đại; trung tâm khám chữa bệnh vùng Bắc Trung bộ theo đúng hướng Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện tốt tự chủ nhóm 2 giai đoạn II, nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào trên lĩnh vực Y tế; đảm bảo dân chủ, khách quan, đoàn kết thống nhất, chia sẻ trong nội bộ để xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh, thống nhất.

Tin mới