Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng nhà giáo Phạm Thị Nguyệt - Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An hiện đang sinh sống tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh.

Cùng đi có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà giáo Phạm Thị Nguyệt. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà giáo Phạm Thị Nguyệt. Ảnh: Thành Duy

Nhà giáo Phạm Thị Nguyệt đã có 30 năm công tác trong ngành, trong đó công tác Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An hơn 15 năm, nguyên là Trưởng khoa May và thiết kế thời trang của trường.

Năm 2017, nhà giáo Phạm Thị Nguyệt nghỉ hưu song với chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín của mình, cô vẫn tiếp tục được mời ở lại tham gia công tác dạy nghề tại trường.

Trong sự nghiệp của mình, nhà giáo Phạm Thị Nguyệt đã có nhiều cống hiến trong công tác dạy nghề, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi và được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt là được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí trong đoàn trò chuyện, trao đổi với gia đình nhà giáo Phạm Thị Nguyệt. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng các đồng chí trong đoàn trò chuyện, trao đổi với gia đình nhà giáo Phạm Thị Nguyệt. Ảnh: Thành Duy

Tới thăm nhà giáo Phạm Thị Nguyệt, cùng gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, đồng thời ghi nhận những cống hiến, đóng góp của cô đối với công tác giáo dục nghề nghiệp. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhà giáo Phạm Thị Nguyệt đối với công tác giáo dục, trong đó có giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề và mong muốn cô tiếp tục đồng hành với công tác đào tạo nghề cho các thế hệ học sinh.

Tin mới