Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết Bí thư chi bộ tiêu biểu tại Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Tối 26/1 (tức 29 Tết), đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình đồng chí Lại Thanh Châu - Bí thư Chi bộ 5, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh và các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm, chúc Tết Bí thư Chi bộ Lại Thanh Châu, trú tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm, chúc Tết Bí thư Chi bộ Lại Thanh Châu, trú tại Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Ảnh: Minh Chi.

Xóm 5, xã Quỳnh Ngọc có 120 hộ; đời sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, là địa bàn khá khó khăn trong việc thực hiện các phong trào ở địa phương.

Tuy nhiên, với vai trò là Bí thư Chi bộ, đồng chí Lại Thanh Châu đã biết tập hợp sức mạnh đoàn kết trong Chi ủy; phát huy trí tuệ, sự nêu gương của 18 đảng viên trong chi bộ; chú trọng công tác vận động nhân dân để thực hiện các phong trào và trở thành đơn vị đi đầu ở Quỳnh Ngọc. Bản thân đồng chí Châu nhiều năm liền được công nhận là Bí thư Chi bộ tiêu biểu.

Nói chuyện với các cấp ủy từ Huyện đến Chi bộ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những đóng góp của Chi ủy, Chi bộ và cá nhân Bí thư Chi bộ Lại Thanh Châu trong việc góp phần đưa phong trào của địa phương đi lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Chi ủy là cấp vất vả, cấp gần dân nhất, cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống.

Bởi vậy, các đồng chí trong Chi ủy, các đảng viên của Chi bộ 5 cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; quan tâm nêu gương của đảng viên; xây dựng, phát huy các nhân tố tích cực trong quần chúng nhân dân để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào ở địa phương; chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặt niềm tin vào Chi ủy, Chi bộ, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 5, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn Chi ủy và cá nhân Bí thư Chi bộ Lại Thanh Châu tiếp tục lãnh đạo đưa xóm tiếp tục phát triển cao hơn; đồng thời xây dựng Chi bộ Đảng vững mạnh.

“Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, có vấn đề gì phát sinh, khó khăn; hoặc quá trình đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống gặp vướng mắc thì đề nghị Chi ủy kịp thời báo cáo với cấp ủy cấp trên - có trách nhiệm tháo gỡ cho cơ sở”,  Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh./.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới