Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Mẹ VNAH, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng

(Baonghean.vn) - Chiều 2/1, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảo; liệt sỹ Hồ Mỹ Xuyên và cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Chanh tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Cùng đi có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu làm lễ tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảo; liệt sỹ Hồ Mỹ Xuyên và cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Chanh. Ảnh: QT
Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu làm lễ tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thảo; liệt sỹ Hồ Mỹ Xuyên và cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Chanh. Ảnh: QT

Dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thảo, liệt sỹ Hồ Mỹ Xuyên và cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thị Chanh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí trong đoàn bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của các đồng chí dành cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.  

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo sinh năm 1900, mất năm 1984, là vợ của nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu Hồ Tùng Mậu. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo đã có những hy sinh thầm lặng, cộng tác đắc lực, giúp chồng làm nên sự nghiệp lớn cứu nước, cứu dân. Với những đóng góp to lớn đó, năm 1995, đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ta trao tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: QT
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: QT
Đồng chí Hồ Mỹ Xuyên, sinh năm 1920, là người con duy nhất của các đồng chí: Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Thị Thảo. Sớm tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp Đảng năm 1945, từ tháng 5/1945 đến năm 1946, đồng chí Hồ Mỹ Xuyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Hồ Mỹ Xuyên cũng là Giám đốc đầu tiên của Trường Đảng tỉnh, nay là Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. 

Năm 1947, đồng chí được điều động ra Việt Bắc, công tác ở cơ quan Trung ương Đảng. Đồng chí hy sinh tại Lục Yên Châu, Yên Bái ngày 19/3/1948 khi là Đặc ủy viên Đoàn Chính phủ đi công tác ở mặt trận Tây Bắc. 

Đồng chí Nguyễn Thị Chanh sinh năm 1919 và sớm tham gia các hoạt động yêu nước và là vợ đồng chí Hồ Mỹ Xuyên. Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con thơ dại nhưng với đức tính cao cả của người phụ nữ Việt Nam, đồng chí đã một lòng thờ chồng, nuôi con khôn lớn trưởng thành. 

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm. Ảnh: QT
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm. Ảnh: QT
Từng bị bắt và cầm tù nhưng đồng chí vẫn kiên trung theo Đảng, từng là Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu. Với những cống hiến lớn lao đó, đồng chí Nguyễn Thị Chanh đã được Đảng, Nhà nước công nhận lão thành cách mạng và tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Chanh mất năm 2018.

Tin mới