Bí thư Tỉnh uỷ: Giá trị đất học Đô Lương phải thể hiện mạnh mẽ, đầy đủ

(Baonghean.vn) - Đánh giá rất cao truyền thống hiếu học của huyện Đô Lương, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn giá trị đó phải thể hiện mạnh mẽ, đầy đủ, tạo động lực cho huyện ngày càng phát triển.

Chiều 1/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đô Lương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

 » Bí thư Tỉnh uỷ: Nông thôn mới không phải xây dựng đô thị ở nông thôn
 

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đô Lương. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đô Lương. Ảnh: Thành Duy

Hình thành trung tâm dịch vụ vùng Tây Nam

Báo cáo của huyện Đô Lương cho thấy, năm 2017, tổng giá trị sản xuất cả năm (theo giá hiện hành) ước đạt hơn 14.197 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng năm 2017 ước đạt 11,67%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt hơn 72 triệu đồng/người/năm, giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt gần 40 triệu đồng/người/năm.

Về thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dự kiến năm 2017, huyện Đô Lương có 2 xã là Đặng Sơn và Bồi Sơn về đích, nâng tổng số toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn

Huyện cũng tập trung chỉ đạo thị trấn thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị với các nội dung theo lộ trình năm 2017.

Đô Lương đã tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, dự kiến đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện chỉ còn 4,5%, giảm 0,55% so với năm 2016; Ngành giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc, toàn diện, đứng tốp đầu của tỉnh; Quốc phòng - an ninh ổn định.

Bí thư Huyện uỷ Đô Lương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Huyện uỷ Đô Lương Trương Hồng Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công tác xây dựng Đảng, Đô Lương cũng đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là huyện đã tiến hành tổng kết mô hình bí thư kiêm xóm trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2017 và chỉ đạo thành công đại hội chi bộ gắn với bầu xóm trưởng, khối trưởng nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Theo đó, số bí thư chi bộ kiêm xóm, khối trưởng là 264/367 đồng chí, đạt 71.93%; phó bí thư chi bộ kiêm xóm, khối trưởng 30/367 đồng chí, chiếm 8.17%; chi ủy viên kiêm xóm, khối trưởng 5/367 đồng chí, chiếm 1.36%, đảng viên không phải là chi ủy làm xóm trưởng 2/367 đồng chí, chiếm 0,55%. Xóm trưởng chưa phải là đảng viên còn 66/367 đồng chí, chiếm 17,98%.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Đô Lương đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó đáng chú ý là tranh thủ mọi nguồn lực, tích cực thu hút đầu tư và sự tham gia của các thành phần kinh tế, phát triển hệ thống dịch vụ thương mại.

Đô Lương đặt mục tiêu hình thành các trung tâm dịch vụ, hệ thống dịch vụ phụ trợ, các trung tâm vui chơi, giải trí và du lịch, phát triển các thị trấn, thị tứ, trung tâm vùng, tạo sự lan toả và phát triển giao lưu hàng hoá và quá trình đô thị hoá, “đưa Đô Lương trở thành trung tâm dịch vụ, trung tâm giao thương và hậu cần dịch vụ của các huyện trung du, miền núi Tây Nam Nghệ An” - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đô Lương Lê Minh Giang cho biết.

Thị trấn Đô Lương đang được xây dựng để đạt tiêu chí đô thị loại 4.
Thị trấn Đô Lương đang được xây dựng để đạt tiêu chí đô thị loại 4. Ảnh tư liệu

Phát huy giá trị của đất học

Tại cuộc làm việc, các sở, ngành đã có những đóng góp ý kiến để Đô Lương phát triển xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Phó Giám đốc Sở Công Thương Bùi Trầm đồng tình với kiến nghị của huyện là mở rộng Cụm Công nghiệp Lạc Sơn và điều chỉnh quy hoạch Cụm Công nghiệp Thượng Sơn để thu hút các nhà đầu tư; đồng thời đề nghị huyện làm việc cụ thể với sở để hoàn thành thủ tục trình Bộ Công thương phê duyệt.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang đề nghị huyện phối hợp để thực hiện nâng cấp thị trấn huyện lên đô thị loại 4 trong giai đoạn 2016 - 2020, tiến tới thành lập thị xã.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tiến Lâm cũng đánh giá rất cao kỹ năng sản xuất nông nghiệp của Đô Lương và mong muốn huyện đi đầu, trở thành mô hình trình diễn của tỉnh trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế của Đô Lương, là một trong số ít địa phương có tốc độ tăng trưởng đạt mức hai con số.

Trong đó, huyện đã thu hút được các dự án để dẫn dắt quá trình phát triển; đồng thời đầu tư, hướng dẫn để người dân xây dựng được nhiều mô hình kinh tế với 91 trang trại và 186 gia trại.

Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định với 2.385 cơ sở, thu hút được 3.695 lao động; tổng thu ngân sách năm 2017 cũng đạt trên 200 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, với xu thế các nhà đầu tư đang bắt đầu quan tâm đầu tư vào Đô Lương, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện nắm bắt thời cơ để thu hút đầu tư; chú ý công tác quy hoạch, định hướng phát triển đô thị; khai thác hiệu quả giá trị quỹ đất.

Đi vào cụ thể, về lĩnh vực nông nghiệp, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, tuy xã về đích nông thôn mới chưa nhiều nhưng cách làm khá chắc chắn, do đó, huyện cần tiếp tục xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể với quan điểm thực hiện là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân làm yếu tố nền tảng, cốt lõi.

Về đầu tư, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá, có những doanh nhân là người con quê hương Đô Lương trở về quê đầu tư song có người thành công, có người chưa thành công. Do đó, huyện phải đánh giá lại, tạo điều kiện để hỗ trợ để họ đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên quê hương.

Khẳng định văn hoá - xã hội là thế mạnh của huyện, đặc biệt là truyền thống hiếu học, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Đô Lương quan tâm đến phát triển sự nghiệp giáo dục; đồng thời thu hút được con em Đô Lương về quê công tác để đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tiến Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tiến Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

“Tôi mong giá trị đất học thể hiện mạnh mẽ, đầy đủ ở đất này” - Bí thư Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh và xem đây là nền tảng để Đô Lương có thể khai thác được tiềm năng, tận dụng được cơ hội phát triển lớn, nhất là yếu tố hội tụ về giao thông đang dần hiện hữu.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, huyện Đô Lương đang trong thời kỳ ổn định, trong nhịp phát triển; qua đó bày tỏ tin tưởng hệ thống chính trị của huyện tiếp tục vững mạnh trên tinh thần đội ngũ cán bộ hết sức đoàn kết, xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, không làm mất đà phát triển đang có.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đánh giá cao, hoan nghênh kết quả thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng của huyện và đề nghị Đô Lương tiếp tục duy trì. Tỉnh sẽ nghiên cứu để nhân rộng ra các địa phương khác./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới