Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10

(Baonghean.vn) - Sáng 16/9, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại thị xã Cửa Lò.

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình bàThược ở khối Tân Diện, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò bị bão làm sập nhà. Ảnh: Hữu Lương
Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi gia đình bà Thược ở khối Tân Diện, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò bị bão làm sập nhà. Ảnh: Hữu Lương

Tại gia đình ông Ngọc và gia đình bà Thược ở khối Tân Diện, phường Nghi Hòa - 2 hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số 10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo thị xã Cửa Lò đã thăm hỏi và động viên các gia đình vượt qua khó khăn.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thị xã huy động các lực lượng liên quan hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tình hình thiệt hại của địa phương do bão số 10. Ảnh: Hữu Lương
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tình hình thiệt hại của địa phương do bão số 10. Ảnh: Hữu Lương

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thị xã Cửa Lò, bão số 10 đã khiến 1 người dân ở phường Nghi Hải thiệt mạng, hơn 200 nhà dân cùng 40 ki ốt khu vực bãi tắm thuộc phường Nghi Hải và Nghi Hòa bị tốc mái và đổ sập, hơn 400 cây xanh bị đổ gãy cùng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.

Các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Hữu Lương
Các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Hữu Lương

Ngay sau khi bão tan, thị xã đã huy động các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra./.

Hữu Lương - Duy Quý

(Đài Cửa Lò)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới