Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19, tặng quà một số đơn vị Y tế

(Baonghean.vn) - Chiều 25/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19, tặng quà một số đơn vị Y tế nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021).

Cùng đi có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 cho thấy, Bệnh viện đã đảm bảo tốt các yêu cầu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh và thực tế đơn vị.

Bệnh viện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo trực quan ở nhiều vị trí trong khuôn viên bệnh viện; thực hiện tốt khai báo y tế, sàng lọc phân luồng tại cổng; khám sàng lọc nhiều vòng: tại cổng bệnh viện, tại khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu, sàng lọc bổ sung tại các khoa và trung tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tại khu vực đăng ký khám sàng lọc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tại khu vực đăng ký khám sàng lọc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thiết lập khu cách ly riêng biệt với 3 mức độ khác nhau. Ảnh: Thành Duy
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thiết lập khu cách ly riêng biệt với 3 mức độ khác nhau. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thiết lập khu cách ly riêng biệt với 3 mức độ khác nhau: Khu vực bệnh nhân dương tính, bệnh nhân có nguy cơ cao, khu vực có nguy cơ thấp; đồng thời xây dựng khu vực cách ly có đầy đủ các chuyên ngành điều trị đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân điều trị...

Về các mặt công tác khác, trong năm qua, Bệnh viện đã thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn được giao; tiếp tục phát huy tốt vai trò của bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh trong việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh; vị thế ngày càng được nâng lên, khẳng định trong khu vực Bắc Trung Bộ khi đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong y học; đồng thời là một trong những đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong nghiên cứu khoa học lĩnh vực y khoa.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện khám cho hơn 364 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 100 nghìn bệnh nhân, thực hiện hơn 20 nghìn ca phẫu thuật…

Qua kiểm tra và nghe báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả, đóng góp của tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Bệnh viện tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan.

Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu với Ban Giám đốc, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu với Ban Giám đốc, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Bệnh viện cần tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt 12 điều y đức và lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, phục vụ tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, tạo tình cảm tốt đẹp, niềm tin của nhân dân khi đến bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ. Muốn vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh thì Bệnh viện cũng phải tiếp tục vươn lên để đáp ứng các tiêu chí; xây dựng thương hiệu thông qua nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; đào tạo, thu hút, phát triển đội ngũ y, bác sĩ. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021). Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Qua thực tế kiểm tra và trao đổi với người cách ly thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến được ứng dụng tại Bệnh viện, đồng chí Thái Thanh Quý đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của đơn vị như: thực hiện tốt phân luồng, kiểm soát y tế, khai báo dịch tễ bài bản thông qua máy đo thân nhiệt tự động và ứng dụng công nghệ thông tin;…

Tuy nhiên, trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid - 19, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt và tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tại khu vực cách ly được bố trí tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra tại khu vực cách ly được bố trí tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận những bước phát triển của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong thời gian qua; là điển hình về "đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên” (nhóm II) và đã được chuyển từ cơ chế tự chủ về chi thường xuyên sang cơ chế tự chủ toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm I).

Đơn vị cũng là điển hình về xây dựng mô hình “Bệnh viện thông minh”, ứng dụng công nghệ thông tin làm bước “đột phá” trong quá trình cải cách, phát triển; đã được Bộ Y tế đánh giá bệnh viện đạt mức ứng dụng công nghệ thông tin  6/7 nhóm tiêu chí theo Thông tư 54 của Bộ Y tế. Sở Y tế đánh giá mức 4.15/5 trong bậc thang đánh giá chất lượng bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, thăm hỏi người dân đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh qua hệ thống trực tuyến. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện, thăm hỏi người dân đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh qua hệ thống trực tuyến. Ảnh: Thành Duy
Người vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đều được hướng dẫn đi theo luồng cụ thể và đo thân nhiệt tự động qua máy. Ảnh: Thành Duy
Người vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đều được hướng dẫn đi theo luồng cụ thể và đo thân nhiệt tự động qua máy. Ảnh: Thành Duy

Số lượng bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú tại Bệnh viện ở mức cao, trong năm 2020 có hơn 471 ngàn lượt đến khám; hơn 35 ngàn lượt người điều trị nội trú. Bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu của tuyến tỉnh, tuyến Trung ương. Bệnh viện cũng thuộc tốp 10 cả nước về Chỉ số hài lòng của người bệnh do tổ chức độc lập của Nhật Bản đánh giá.

Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt tập trung ưu tiên một số lĩnh vực chuyên sâu, tạo thương hiệu riêng cho bệnh viện trên cơ sở thế mạnh; hoàn chỉnh các tiêu chí bệnh viện thông minh, phục vụ tốt nhất cho người bệnh; mạnh dạn tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, nhất là từ nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021). Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021). Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đến Trạm Y tế phường Hồng Sơn, thành phố Vinh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19, đồng thời, thăm, động viên, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên của đơn vị nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

Trạm Y tế phường Hồng Sơn hiện có 5 viên chức gồm 1 y sĩ đa khoa, 1 y sĩ y học cổ truyền, 1 điều dưỡng, 1 hộ sinh, 1 viên chức dân số.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống Covid - 19 tại Trạm Y tế phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống Covid - 19 tại Trạm Y tế phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng, trò chuyện cùng cán bộ Trạm Y tế phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng, trò chuyện cùng cán bộ Trạm Y tế phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Qua trao đổi, kiểm tra cơ sở vật chất, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của đơn vị, qua đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh.

Tin mới