Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục bão số 2

(Baonghean.vn)- Ngày 17/6, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã kiểm tra thiệt hại và chỉ đạo khắc phục bão số 2 tại thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo các địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi, động viên người dân thị xã Cửa Lò. Ảnh Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi, động viên người dân thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Tại thị xã Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp kiểm tra thiệt hại tại các dãy ốt buôn bán ở Cửa Hội và tình hình cây xanh bị ngã, đổ trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng cho biết: Trên địa bàn thị xã có khoảng 45 nhà dân và 20 ốt buôn bán dọc biển bị tốc mái. Tất cả các tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nhất đối với địa phương này là nhiều cây xanh đô thị và rừng phòng hộ bị đổ, gãy do bão.

Tại vùng biển thuộc thị xã Cửa Lò, tàu VTB 26, trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than trên đường từ Quảng Ninh đi Cửa Lò neo đậu tại khu vực đảo Hòn Ngư đã bị đánh chìm, trên tàu có 13 người. Ngay sau khi kiểm tra, nắm tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn 13 người trên tàu VTB26.

Nhiều cây xanh đô thị ở thị xã Cửa Lò bị bão số 2 quật gãy. Ảnh: Thành Duy
Nhiều cây xanh đô thị ở thị xã Cửa Lò bị bão số 2 quật gãy. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục trên địa bàn Nghi Lộc và huyện Diễn Châu.

Tại huyện Nghi Lộc, Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra tình hình vận hành của bara Nghi Quang và Trạm nghiền Nghi Thiết, thuộc Công ty CP xi măng Sông Lam, Tập đoàn xi măng The Vissai ở xã Nghi Thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu. Ảnh Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên tàu VTB 26. Ảnh: Thành Duy

Tại Trạm nghiền Nghi Thiết có khoảng 50m băng tải vận chuyển xi măng ra cầu cảng đã bị sóng đánh sập. Nguyên nhân do sóng to đã đánh sạt toàn bộ nền đất dùng để đặt đoạn băng tải này. Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đã chia sẻ với những thiệt hại và mong muốn đơn vị sớm khắc phục để ổn định vận chuyển xi măng.

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Công ty CP xi măng Sông Lam đã hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên của tàu VTB 26; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thiệt hại do bão tại Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thiệt hại do bão tại Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Thành Duy
Bằng chuyền xi măng ra cảng của Trạm nghiền Nghi Thiết bị sóng đánh hư. Ảnh: Thành Duy
Băng chuyền xi măng ra cảng của Trạm nghiền Nghi Thiết bị sóng đánh hỏng. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 2 của Công ty Sơn Hà tại KCN Nam Cấm. Bão số 2 đổ bộ vào rạng sáng 17/7 đã làm hư hỏng khoảng nhiều bồn nước inox, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đã chia sẻ trước những thiệt hại và động viên công ty sớm khắc phục để ổn định sản xuất.

Tại huyện Diễn Châu, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra công tác triển khai các lực lượng dân quân tự vệ, ban chỉ huy quân sự huyện để phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh tìm kiếm các thuyền viên tàu VTB 26 dọc bờ biển các xã Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Thành. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tìm kiếm dọc bờ biển các địa phương này.

Công ty Sơn Hà ở KCN Nam Cấm thiệt hại ước tính 20 tỷ đồng do 8.000 bình chứa nước Inox bị móp, méo. Ảnh: Thành Duy
Công ty Sơn Hà ở KCN Nam Cấm thiệt hại ước tính 20 tỷ đồng do nhiều bình inox bị móp, méo. Ảnh: Thành Duy
Nông dân huyện Diễn Châu thiệt hại 2.000 ha vừng do bão. Ảnh Thành Duy
Nông dân huyện Diễn Châu thiệt hại 2.000 ha vừng do bão. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại huyện Diễn Châu, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 2 tại các xã Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Thành.

Lãnh đạo địa phương này cho biết, thiệt hại về nông nghiệp rất lớn, đặc biệt 2.000 ha cây vừng chỉ còn 15 ngày nữa thu hoạch đã ngã rạp do bão. Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo lãnh đạo Sở NN&PTNT đi cùng đoàn có phương án hỗ trợ thiệt hại, giảm thiểu phần nào khó khăn cho nông dân.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới